Thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu bị khiển trách, học sinh không trách cứ gì!

20/12/2021 14:55
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Liên quan đến sự việc thầy giáo đánh học sinh ở Trường Trung học cơ sở Mường Cang, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã đưa ra mức kỷ luật.

Ngày 20/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Kiều Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Mường Cang (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) cho hay, nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để họp bàn, đưa ra mức độ vi phạm và thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật

Theo đó, cân nhắc tình hình thực tế sự việc, đồng thời ghi nhận ý kiến của phụ huynh, học sinh và bản tường trình của thầy giáo, nhà trường đã thống nhất mức kỷ luật với thầy giáo N.V.H., nhân vật chính trong clip thầy giáo đánh học sinh xảy ra ở trường Trung học cơ sở Mường Cang ở mức khiển trách.

Cũng theo Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mường Cang, cho hay, khi đưa ra mức kỷ luật như vậy, nhà trường đã căn cứ theo theo Nghị định 112 của Chính phủ ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra mức kỷ luật như vậy.

Hình ảnh cắt ra từ clip thầy N.V.H đánh học sinh ở trường Trung học cơ sở Mường Cang.

Hình ảnh cắt ra từ clip thầy N.V.H đánh học sinh ở trường Trung học cơ sở Mường Cang.

Theo chia sẻ của cô Kiều Thị Thanh Tâm, về phía thầy giáo N.V.H, sau sự việc thầy H. đã rất tâm tư và tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình. Đồng thời cũng tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc điều tra, làm rõ sự việc.

Sau sự việc bản thân thầy H. cũng đã lấy đó làm bài học cho bản thân trong việc xử lý tình huống với học sinh.

Về phía phụ huynh, cô Kiều Thị Thanh Tâm cho biết, ban đầu, các phụ huynh học sinh cũng đã có ý kiến và mong muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Sau khi có sự đối thoại, phân tích tình hình, tính chất mức độ cụ thể của sự việc, phụ huynh học sinh cũng đã thông cảm và rút kinh nghiệm với thầy giáo N.V.H và nhà trường.

Nhà trường và phụ huynh sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giáo dục học sinh.

Đánh giá về đồng nghiệp vừa bị kỷ luật, Hiệu phó trường Trung học cơ sở Mường Cang nhận xét, thầy H là một giáo viên có chuyên môn, nhiệt tình, năng nổ và có trách nhiệm. Đặc biệt, thầy H. cũng là giáo viên nhiều năm huấn luyện đội tuyển của trường tham dự các Hội khỏe Phù Đổng, có nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi thể thao cấp huyện, tỉnh.

Bên cạnh đó, thầy giáo H. cũng là người phụ trách công tác bán trú của nhà trường nên thầy H. cũng đã dành nhiều lo toan cho học sinh bán trú. “Năm nay một số học sinh bị cắt chế độ học sinh bán trú, thầy H. cũng nhiệt tình, năng nổ kêu gọi đóng góp cho các em học sinh khó khăn”.

Cũng chia sẻ thêm về tâm lý của những em học sinh bị đánh, cô giáo Kiều Thị Thanh Tâm cho biết: “Về phía các em học sinh, các em đã nhận thức được việc không nghe lời thầy giáo và hành động vào khu vực bán trú khi không được phép, các em cũng không có gì trách cứ gì thầy giáo N.V.H.

Ngay sau khi sự việc được các cơ quan chức năng vào cuộc và nhà trường xử lý, các em cũng bày tỏ tâm tư vì sợ việc của mình làm ảnh hưởng đến công việc của thầy giáo.

Đến nay các em hoàn toàn không có vướng mắc gì, ổn định tâm lý tiếp tục theo học”.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, ngày 9/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo đó, chủ tài khoản facebook có tên H.N đã đăng tải 1 clip dài 22 giây, ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là thầy giáo đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp… vào mặt những học sinh nam trước sự chứng kiến và sợ hãi của nhóm học sinh nữ.

Người đăng clip này viết kèm nội dung: “Thầy giáo đánh học sinh dã man tại Trường Trung học cơ sở Mường Cang xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu”.

Ngay sau đó, clip đã có gần 100 lượt chia sẻ kèm theo sự bức xúc của đông đảo cộng đồng mạng xã hội.

“Sự việc diễn ra ngày 6/11. 6 học sinh bị đánh là học sinh lớp 8C

Thầy giáo trong đoạn clip là thầy Nguyễn Văn H., sinh năm 1980, là giáo viên dạy Thể dục của trường.

Chia sẻ cụ thể về nội dung sự việc, cô giáo Kiều Thị Thanh Tâm cho biết: "Qua xác minh, sự việc diễn ra vào tiết Thể dục. Hôm đó trời mưa nên thầy H. có đưa học sinh lớp 8C vào khu vực nhà mái vòm của khu vực bán trú để thực hiện tiết học đó.

Khi đi vệ sinh, thầy giáo có nhắc lại học sinh các nội dung phải thực hiện và yêu cầu các em không được phép vào khu vực học sinh bán trú.

Tuy nhiên, một số em đã không làm đúng yêu cầu mà chạy vào phòng bán trú để nghịch đồ, nằm trong đó. Khi thầy H. ra, thấy học sinh không chấp hành, lại tiếp tục khóa trái cửa ở trong phòng bán trú nên dẫn đến những hành động thiếu kiềm chế” – cô Tâm thông tin.

Trần Phương