Thầy cô vùng cao dọn dẹp sau mưa lũ để đón học sinh trở lại trường

24/09/2020 06:03
LỆ THUỶ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã khiến đường ống dẫn nước sạch vào trường bị hư hỏng, sạt lở đất đá, bùn non tràn vào khu nội trú.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều khu vực miền núi thuộc hai huyện Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét, gây sạt lở. Nhiều tuyến đường bị ách tắc, cầu cống bị cuốn trôi khiến học sinh không thể đến trường.

Những ngày qua, cùng với lực lượng chức năng, các thầy cô ở các trường học của hai huyện miền núi này đã ra quân dọn dẹp trường lớp, khắc phục sự cố để sớm đón học sinh.

Sau hai ngày tất bật, dọn dẹp, các thầy cô Trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Đông Giang, Quảng Nam) đã hoàn thành việc dọn dẹp và học sinh cũng trở lại trường học bình thường.

Thầy Nguyễn Văn Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, bên cạnh việc xử lý các điểm sạt lở, dọn dẹp bùn đất thì mưa lũ đã cuốn trôi đường ống cấp nước sạch chạy qua sông Vương. Các thầy cùng phụ huynh phải vượt lũ để nối lại hệ thống nước này.

“Hiện nhà trường đã khắc phục xong nhiều vấn đề sau lũ lụt, nhất là tập trung quan tâm để học sinh khỏi bỏ học do gia đình bị thiệt hại do mưa bão. Trường cũng đang tìm giải pháp để ngăn chặn sạt lở đất trong những đợt mưa lũ lần sau”, thầy Ngọc cho hay.

Dưới đây là những hình ảnh về thầy cô Trường trung học phổ thông Quang Trung khắc phục sự cố mưa lũ.

Giáo viên và phụ huynh cùng sửa chữa hệ thống nước sạch bị nước lũ cuốn trôi.

Giáo viên và phụ huynh cùng sửa chữa hệ thống nước sạch bị nước lũ cuốn trôi.

Hệ thống nước sạch cực kỳ quan trọng để duy trì hoạt động của trường học trong mùa bão lũ. Các thầy cô dầm mình trong nước lũ để lắp đặt lại hệ thống nước sạch.
Hệ thống nước sạch cực kỳ quan trọng để duy trì hoạt động của trường học trong mùa bão lũ.
Các thầy cô dầm mình trong nước lũ để lắp đặt lại hệ thống nước sạch.

Các thầy cô dầm mình trong nước lũ để lắp đặt lại hệ thống nước sạch.

Hệ thống nước sạch chạy qua sông Vương dẫn đến Trường trung học phổ thông Quang Trung đã được sửa chữa xong.

Hệ thống nước sạch chạy qua sông Vương dẫn đến Trường trung học phổ thông Quang Trung đã được sửa chữa xong.

Một điểm sạt lở lớn sau trận lũ quét.

Một điểm sạt lở lớn sau trận lũ quét.

Bùn đất tràn vào khu nhà bếp của trường học.

Bùn đất tràn vào khu nhà bếp của trường học.

Một điểm sạt lở lớn ở phía sau Trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Đông Giang).

Một điểm sạt lở lớn ở phía sau Trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Đông Giang).

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã gây lũ quét ở hai huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang.

Ảnh hưởng của cơn bão số 5 đã gây lũ quét ở hai huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang.

Nhiều điểm sạt lở khiến một khối lượng lớn đất đá tràn vào trường học.

Nhiều điểm sạt lở khiến một khối lượng lớn đất đá tràn vào trường học.

Mưa lũ khiến bùn non ngập đầu gối, gây hư hại cơ sở vật chất trường lớp.

Mưa lũ khiến bùn non ngập đầu gối, gây hư hại cơ sở vật chất trường lớp.

Bàn ghế, cửa kính, giường chiếu... bị nước lũ ngâm nhiều ngày được các thầy cô vệ sinh, tẩy rửa lớp bùn.

Bàn ghế, cửa kính, giường chiếu... bị nước lũ ngâm nhiều ngày được các thầy cô vệ sinh, tẩy rửa lớp bùn.

Các cô giáo giặt dũ, quét dọn để sớm đón học sinh trở lại trường.

Các cô giáo giặt dũ, quét dọn để sớm đón học sinh trở lại trường.

LỆ THUỶ