Thầy cô giáo Bình Thuận đã sẵn sàng chờ đón các em học sinh trở lại trường học

13/02/2022 06:53
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác chuẩn bị để học sinh trở lại trường học tập, vui chơi an toàn nhất đã được hoàn thành. Thầy cô giáo đã luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ còn chờ các em.

Chỉ còn một ngày nữa (14/2) là phần lớn trường tiểu học trong cả nước đồng loạt mở cửa. Sau 9 tháng xa trường, xa học sinh, việc dạy học chỉ thông qua cái màn hình nhỏ mà thiếu hẳn những tiếng cười nói bi bô, tiếng chào trìu mến, thân mật.

Giáo viên giảng bài thường chạy đua với thời gian, đôi khi chỉ là độc thoại thì việc được dạy học trực tiếp, được gặp mặt học sinh ở trường đã cho thầy cô thật nhiều cảm xúc.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ học sinh (Ảnh do tác giả cung cấp)

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ học sinh (Ảnh do tác giả cung cấp)

Vì dịch bệnh nên việc dạy và học trở nên ngăn cách. Lần trở lại trường tới đây khi dịch bệnh vẫn chưa được chấm dứt cũng bộn bề biết bao nỗi lo. Để học sinh được học trong một môi trường an toàn, mang lại hiệu quả cao thì nhà trường, thầy cô giáo đã và đang nỗ lực hết mình.

Chuẩn bị tốt vệ sinh an toàn trong công tác phòng dịch

Tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, hiệu trưởng nhà trường đã để giáo viên chủ động dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn phòng học. Kể từ ngày học sinh nghỉ dịch đến nay, giáo viên đã lau dọn phòng học không biết bao nhiêu lần.

Lớp học đã sạch sẽ, gọn gàng (Ảnh do tác giả cung cấp)

Lớp học đã sạch sẽ, gọn gàng (Ảnh do tác giả cung cấp)

Cùng với đó là việc chuẩn bị rất chu đáo của nhà trường trong tất cả các khâu phòng tránh dịch bệnh. Lắp thêm hệ thống ống nước, chuẩn bị đủ xà phòng rửa tay, trang bị đủ nước xịt khuẩn, máy đo thân nhiệt, chuẩn bị phòng cách ly tạm thời.

Nhà trường bố trí đủ giáo viên, nhân viên y tế trực cổng trường để đón học sinh. Làm tốt công tác sàng lọc ban đầu để phát hiện sớm những học sinh có biểu hiện cảm sốt, mệt mỏi tránh lây nhiễm cho bạn bè khi tiếp xúc.

Giáo viên kết hợp với phụ huynh đảm bảo an toàn cho học sinh những ngày trở lại trường

Mọi nỗ lực cố gắng của nhà trường, của giáo viên sẽ trở thành công cốc nếu không có sự chung tay nhiệt tình từ phụ huynh.

Để phụ huynh hợp tác tốt, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã có những trao đổi cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đến từng phụ huynh.

Những việc cần làm như không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản thân cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hay có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Thường xuyên nhắc nhở các con rửa tay trước khi đi học và sau khi đi học về. Nhắc nhở thêm các bé đến trường thực hiện tốt những quy định đề ra.

Chuẩn bị công tác đón học sinh vào lớp đặc biệt là học sinh lớp 1

Công tác đón học sinh ngày trở lại trường luôn được quan tâm, đặc biệt là học sinh lớp 1. Dù đã học được gần hết học kỳ I nhưng do các em chưa biết lớp, chưa biết thầy cô chủ nhiệm của mình, lần đầu tiên vào trường sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, xa lạ.

Giáo viên lớp 1 sẽ đứng ngoài cổng trường trực tiếp đón học sinh. Sau khi đưa học sinh về lớp, cô giáo sẽ dẫn các em đi giới thiệu khu vực rửa tay, đi vệ sinh.

Giáo viên sẽ phổ biến cách thức rửa tay theo quy định của Bộ Y tế, cách giữ vệ sinh trong khu vệ sinh công cộng.

Nhắc nhở học sinh không nô đùa, nói chuyện nhiều với bạn, không qua các lớp bên cạnh để tránh tiếp xúc nhiều. Trong lớp, cũng như giờ ra chơi luôn đeo khẩu trang, mang nước uống theo, không uống chung ca cùng bạn.

Lên kế hoạch giảng dạy hiệu quả

Ngay thời điểm này, học sinh tiểu học tại tỉnh Bình Thuận đã học được 16 tuần. Ngày trở lại trường học trực tiếp, các em sẽ không học kiến thức mới mà có 3 tuần ôn tập. Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn lên kế hoạch ôn tập, phụ đạo cho học sinh.

Suốt 16 tuần học online, ngoài một số học sinh có tinh thần học tập tốt, có sự chăm lo, kèm cặp thêm của cha mẹ thì kết quả học tập tương đối tốt vẫn còn không ít em lơ là trong việc học.

Đặc biệt có những học sinh không chịu học nên lực học vô cùng yếu. Để giúp các em, thầy cô giáo đã chủ động lên kế hoạch phân loại lực học của học sinh trong lớp để có kế hoạch phụ đạo, kèm cặp giúp các em nhanh chóng hòa nhập với các bạn.

Gian nan vẫn còn nhiều phía trước

Mỗi thầy cô giáo đều biết được những khó khăn mình sẽ gặp phải khi học sinh vào học trực tiếp. Ngoài việc quản lý các em thực hiện tốt việc phòng tránh dịch bệnh, các thầy cô đã lên kế hoạch dạy phụ đạo, kèm cặp học sinh trong thời gian tới.

Không dễ gì để giúp những học sinh đã bỏ học trong thời gian quá lâu lấy được kiến thức, không dễ gì bổ sung kịp thời lỗ hổng kiến thức còn thiếu cho những học sinh yếu lại lười học.

Tuy nhiên, giáo viên vẫn cứ nhắc nhở nhau, mỗi thầy cô giáo sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức mình mới có thể giúp những học sinh mất căn bản kiến thức nhanh chóng hòa nhập với học sinh của lớp.

Cho tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị để học sinh trở lại trường được học tập, vui chơi một cách an toàn nhất đã được hoàn thành. Các thầy cô giáo đã luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi để đón các em.

Phan Tuyết