Thanh tra dạy thêm ở quận Thủ Đức, không phát hiện vi phạm nào

06/07/2019 07:39
Việt Dũng
(GDVN) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn quận Thủ Đức.

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – bà Tạ Thị Minh Thư vừa ký kết luận 02/KL-TTr, về nội dung quản lý, chỉ đạo dạy thêm học thêm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

Theo đó, kết quả thanh tra cho thấy, không có trường tiểu học nào trên địa bàn quận có tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Không phát hiện vi phạm nào về dạy thêm, học thêm ở quận Thủ Đức (ảnh có tính minh họa: P.L)
Không phát hiện vi phạm nào về dạy thêm, học thêm ở quận Thủ Đức (ảnh có tính minh họa: P.L)

Đối với bậc trung học cơ sở: Có trường trung học cơ sở Hiệp Bình tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Trường có giấy phép do quận ký, được phép dạy các môn Văn, Toán, Anh văn theo chương trình giáo dục phổ thông, có 21 người trong danh sách dạy thêm nhưng chỉ có 16 người có đơn, 4 người không nằm trong danh sách của trường.

Tổ chức thanh tra 2 cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, và đều đã có giấy phép hoạt động do quận cấp.

Cơ sở dạy thêm của ông Dương Văn Bình chỉ được phép dạy Toán, Lý, Hóa từ lớp 6 đến 9 theo giấy phép, nhưng lại treo biển hiệu thêm là luyện thi đại học, cao đẳng; luyện thi lớp 10; dạy Toán, Lý, Hóa và Anh Văn; không có hợp đồng giảng dạy với giáo viên; chưa khai báo thuế.

Điểm dạy thêm, học thêm của bà Lâm Ngọc Mỹ Tiên đều thực hiện mọi nội dung đúng theo các văn bản cấp trên quy định.

Việt Dũng