Thành tích ấn tượng của Huy Hoàng, 1 trong 7 người dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN

22/08/2021 06:16
Lan Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ là 1 trong 7 đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI.

Huy Hoàng là Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội); từng được Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; tiếng Anh: IELTS 7.5.

Với thành tích học tập nổi bật, Huy Hoàng xuất sắc là 1 trong 7 đại biểu của Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI diễn ra trong tháng 8/2021.

Hoàng vinh dự được đại diện Tuổi trẻ Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI.

Nguyễn Huy Hoàng vinh dự là 1 trong 7 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nguyễn Huy Hoàng vinh dự là 1 trong 7 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về quá trình chuẩn bị để tham dự Diễn đàn, Huy Hoàng chia sẻ: “Em đã tự tìm hiểu về Diễn đàn trên các phương diện về văn hóa ở ASEAN và cũng tự chuẩn bị cho mình một số kiến thức về thực trạng trạng thái bình thường mới ở Việt Nam.”

Năm nay, Diễn đàn Thanh niên ASEAN lần thứ XI được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề "Sẵn sàng cho tương lai trong trạng thái bình thường mới”, các đại diện thanh niên ASEAN sẽ tham gia thảo luận, đưa ra các ý tưởng, sáng kiến liên quan đến việc nâng cao vai trò của thanh niên đối với phát triển bền vững, xây dựng một thế hệ thanh niên sẵn sàng với những cơ hội và thách thức trong tương lai, trong kỷ nguyên 4.0 và trạng thái bình thường mới hậu Covid-19.

Chia sẻ về việc tham dự Diễn đàn năm nay, Huy Hoàng bày tỏ: “Em vinh dự được đại diện Tuổi trẻ Việt Nam tham gia Diễn đàn năm nay. Với em, đây là cơ hội rất đặc biệt để giao tiếp, học hỏi, kết nối với nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp mở mang tri thức của bản thân.”

Được tham gia thảo luận và tìm hiểu về nhiều định hướng, giải pháp trong trạng thái bình thường mới, đây là cơ hội để Huy Hoàng học hỏi, mang những kiến thức tiếp thu được tuyên truyền với các đơn vị của Nhà trường.

Chàng Phó Chủ tịch Hội sinh viên với thành tích học tập đáng nể

Sắp bước sang năm 4 đại học, Huy Hoàng sở hữu rất nhiều thành tích học tập đáng nể: danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Ngoại ngữ, Sinh viên Xuất Sắc năm học 2019-2020, Giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học 2020-2021 do Đề án ULIS F.I.R.E tổ chức và GPA của nam sinh luôn giữ vững ở 3.6/4.0.

Chia sẻ về thành tích học tập mình phấn đấu đạt được, Huy Hoàng khiêm tốn: “Thực sự là thành tích học tập của em không phải quá ấn tượng vì nhiều sinh viên em quen có thành tích khủng hơn rất nhiều.

Bí quyết học tập của em là phải luôn giữ một cái đầu lạnh, sắp xếp việc theo ưu tiên và hoàn thành hết sức. Ngoài ra việc giữ sức khỏe cũng rất quan trọng, để tránh bị gián đoạn các kế hoạch em đã lập ra.”

Hiện tại, Huy Hoàng đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, thường xuyên tham gia tổ chức các hoạt động của Đoàn-Hội. Mọi người xung quanh nhận xét, Huy Hoàng là một người năng nổ, hòa đồng và giao tiếp xã hội rất giỏi.

Huy Hoàng tham gia rất nhiều hoạt động của Hội Sinh viên. Kể về những kỷ niệm khi công tác tại Hội Sinh viên, Huy Hoàng chia sẻ:

“Em nhớ đến một lần khi Hội Sinh viên tổ chức 1 chương trình, bọn em phải chạy chương trình và dọn dẹp đến đêm muộn hay nhiều buổi training, bonding kéo dài 2 ngày liên tiếp.

Em luôn coi tập thể Hội Sinh viên như bạn bè thân thiết. Bên cạnh những hoạt động ngoại khóa, bọn em còn hỗ trợ nhau trong học tập nữa.”

Huy Hoàng luôn biết cách cân bằng giữa việc học tập và việc tham gia công tác Đoàn - Hội. Huy Hoàng luôn ưu tiên việc học tập lên hàng đầu và sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian quan sát khi có thể tự học, tự rèn luyện các kỹ năng mềm, tư duy giao tiếp khi tham gia hoạt động ngoại khóa.

Theo Huy Hoàng, sinh viên nên tham gia hoạt động ngoại khóa. Điều này giúp bản thân trao dồi thêm kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt hơn. Đây là điều không có trường lớp nào dạy cả và chúng ta phải tự rèn luyện để thêm tự tin, năng động, hòa nhập tốt với xã hội sau này.

Ước mơ trở thành một giảng viên tiếng Anh

Có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh từ rất sớm, Huy Hoàng luôn cố gắng tận dụng nhiều cơ hội giao tiếp để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của mình.

Huy Hoàng cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ khi đạt IELTS 7.5 và có cơ hội làm Trợ giảng tại Hội Đồng Anh (British Council) khi mới chỉ là sinh viên năm nhất.

Chia sẻ về việc học tiếng Anh của mình, Huy Hoàng nói: “Việc học tiếng Anh không hề khó, cái chính là rèn luyện khả năng tự quan sát, tổng hợp khi ôn luyện. Mặt khác, để giao tiếp tốt tiếng Anh, hãy tự tin tham gia vào các môi trường, hay trò chuyện với người bản địa. Nó khác hoàn toàn so với những cuộc đối thoại hỏi - đáp trong sách giáo khoa hay sách tham khảo.

Học tiếng Anh giúp em có cơ hội tiếp cận về văn hóa ứng xử, tìm hiểu văn hóa của đất nước họ một cách trực tiếp. Cá nhân em cũng luôn cố gắng cải thiện kĩ năng thực hành tiếng anh của mình”.

Ước mơ của Huy Hoàng là trở thành một giảng viên tiếng Anh. Vì vậy, nam sinh ý thức được rằng mình phải nỗ lực duy trì thành tích học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, sắp xếp kế hoạch làm việc khoa học và trở thành một sinh viên gương mẫu hơn về nhiều mặt.

Trước mắt, Huy Hoàng sẽ tập trung vào việc tích lũy kiến thức và hoàn thành chương trình học Đại học và trong tương lai là Cao học.

Lan Anh