Thành phố Hồ Chí Minh trường tuyển nhiều nhất hơn 1000 chỉ tiêu lớp 10 công lập

20/04/2021 16:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập của 114 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Ngày 20/4/2021, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 952/QĐ-SGDĐT, về việc công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của năm học 2021 – 2022 các trường công lập trên địa bàn.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (ảnh: P.L)

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (ảnh: P.L)

Theo đó, trong tổng số 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, năm học tới, trường tuyển đông học sinh lớp 10 nhất là Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (quận 5) với 1.035 chỉ tiêu, trường Mạc Đĩnh Chi (quận 6) với 1.020 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông Marie Curie (quận 3) với 1.000 chỉ tiêu.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Những trường tuyển đông học sinh lớp 10 tiếp theo là các trường Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ…

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Trường có chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thấp nhất là trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An (huyện Cần Giờ) với 45 chỉ tiêu.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập (Ảnh: P.L)

Việt Dũng