Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đúng kế hoạch

16/05/2021 06:08
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đúng như kế hoạch dự định ban đầu.

Do tình hình dịch Covid-19 đã và đang được Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát tốt, nên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ vẫn diễn ra vào 2 ngày 2, 3/6 sắp tới, đúng như kế hoạch dự định ban đầu.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của thành phố có có 83.324 thí sinh đăng ký dự thi, trong khi số học sinh lớp 9 của thành phố là 99.569 học sinh, đồng nghĩa là hơn 16.000 học sinh lớp 9 không thi vào lớp 10.

Trong khi đó, 114 trường trung học phổ thông công lập sẽ tuyển 67.989 học sinh, tính cả chỉ tiêu lớp 10 chuyên, tích hợp, tăng 301 chỉ tiêu.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)

Theo giải thích của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 16.000 học sinh không thi tuyển sinh vào lớp 10, đó có thể là do các học sinh lựa chọn học tại các trường trung học phổ thông tư thục, học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi là hơn 13.500 người, tham gia phục vụ và làm công tác chấm thi là hơn 3.500 người, chưa kể lực lượng thanh tra, công an, điện lực, y tế phục vụ cho kỳ thi.

Mỗi phòng thi sẽ có tối đa 24 học sinh, mỗi em ngồi 1 bàn, không tổ chức lễ khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế thi cho học sinh sẽ thực hiện tại phòng thi.

Việt Dũng