Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị dời kỳ thi quốc gia đến cuối tháng 7

18/02/2020 10:49
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có dự thảo, công văn kiến nghị cho phép học sinh nghỉ học hết tháng 3, điều chỉnh thời gian năm học 2019- 2020

Ngày 17/2/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký tờ trình 511/TTr-GDĐT-VP, về dự thảo, công văn kiến nghị cho phép học sinh nghỉ học hết tháng 3, điều chỉnh thời gian năm học 2019- 2020

Tờ trình này gửi tới Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo công văn kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nghỉ học hết tháng 3/2020, điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Kèm theo tờ trình này là dự thảo công văn đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không có dấu hiệu ổn định trong thời gian sắp đến.

Tờ trình 511 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Tờ trình 511 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Với tinh thần đảm bảo sự an toàn, sức khỏe của học sinh phải được đặt lên hàng đầu, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội như sau:

Chỉ đạo thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thống nhất nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Điều chỉnh thời gian năm học 2019 – 2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7/2020, dời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7/2020 (thay vì là cuối tháng 6 như thường lệ - PV).

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh: Thảo Nguyên.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh: Thảo Nguyên.

Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc này giúp cho các đơn vị, các cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, có sự đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, chuẩn bị năm học 2020 – 2021 trong cả nước, giúp phụ huynh và học sinh an tâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình, cá nhân.

Hiện gần 2 triệu học sinh các bậc học vẫn đang trong đợt nghỉ đến hết tháng 2/2020, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phương Linh