Thành phố Hồ Chí Minh hứa đảm bảo 100% con em có đủ chỗ học

10/07/2018 11:30
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm học 2018 – 2019 sắp tới, thành phố sẽ có thêm 641 phòng học mới.

Tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/7, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo kết quả năm học 2017 – 2018, công tác chuẩn bị năm học 2018 – 2019 sắp đến.

Có thêm 641 phòng học mới

Theo đó, năm học mới sắp đến, vào thời điểm sử dụng ngày 5/9/2018, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 882 phòng học mới đưa vào sử dụng, gồm 641 phòng học tăng thêm, xây thay thế 241 phòng học, với tổng mức đầu tư là 2.336,808 triệu đồng.

Trong đó, số phòng học dành cho bậc học tiểu học là nhiều nhất, với 369 phòng học (tăng thêm 269 phòng học).

Kế đến là bậc học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Các quận, huyện là Bình Chánh, Bình Tân là địa bàn có số phòng học mới nhiều nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học.

Tính đến tháng 6/2018, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 268 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi (chỉ tiêu đặt ra trong năm 2018 là 276 phòng học).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp (ảnh: P.L)
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp (ảnh: P.L)

Để đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Sở đã rà soát với 24 quận huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn năm 2016  -2020 với 722 dự án, quy mô 12.785 phòng học, tổng kinh phí là 55.461,627 triệu đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển 363 giáo viên

Trong năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 363 giáo viên, 62 nhân viên cho ngành.

Các ứng viên đã đăng ký trực tuyến là 1.860 người. Hiện đang tiến hành kiểm tra hồ sơ các ứng viên.

Dự kiến, Sở sẽ tiến hành phỏng vấn trong 2 ngày 20,21/7/2018. Ngày công bố kết quả là 3/8 và trao quyết định cho nhân sự mới vào ngày 8/8.

Thực hiện cơ chế phân cấp, từ mầm non đến cấp trung học cơ sở sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành.

Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của cấp trung học phổ thông là 363 giáo viên, mầm non là 1.522 giáo viên, tiểu học là 1.752 giáo viên, trung học cơ sở là 1.425 giáo viên.

Số giáo viên này được tuyển, nhằm thay thế các giáo viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc và để làm ở các trường mới thành lập trong năm học mới.

Phương Linh