Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài năm học, nhất là đối với lớp 1,2,3

28/08/2021 16:00
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Dương Anh Dức đề xuất, kéo dài thời gian năm học, nhất là đối với lớp 1,2,3.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020 – 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào sáng ngày 28/8, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu các đề xuất của thành phố.

Ông Dương Anh Đức nêu: Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, học sinh của thành phố không thẻ bắt đầu năm học bằng hình thức truyền thống. Trong thời gian này, giáo dục trung học sẽ bắt đầu năm học từ 1/9, còn giáo dục tiểu học sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tuần.

Trong vòng 10 ngày đầu sẽ là khoảng thời gian để các giáo viên tổ chức lớp, hướng dẫn học sinh các kỹ năng, phương pháp học tập trên mạng internet, củng cố kiến thức.

Thành phố sẽ lên kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, tổ chức ngay hình thức dạy học trực tiếp ngay sau khi có đủ điều kiện.

Thế nhưng, theo nhìn nhận của ông Đức, dịch bệnh vẫn có thể kéo dài. Phương pháp dạy học trực tuyến không thể nào thay thế được hình thức học trực tiếp.

Do đó, thành phố đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc kéo dài thời gian của năm học, nhất là đối với học sinh lớp 1,2.,3.

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài thời gian năm học, nhất là lớp 1,2,3 (ảnh minh họa: P.N)

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kéo dài thời gian năm học, nhất là lớp 1,2,3 (ảnh minh họa: P.N)

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ triển khai tiêm vắc xin cho 100% giáo viên trước năm học mới, tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi phù hợp khi đủ điều kiện.

Thành phố Hồ Chí Minh còn gặp khó khăn trong công tác phát hành sách giáo khoa bị chậm, nhất là đối với hai lớp 2,6 khi năm nay, hai lớp này chuyển sang dạy học bằng sách giáo khoa mới.

Cho đến nay, chỉ có khoảng hơn 60% sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được chuyển đến các trường.

Để khắc phục việc này, lãnh đạo thành phố đã ký văn bản khẩn, tạo điều kiện cho việc phát hành sách giáo khoa để phục vụ cho năm học mới sắp đến. Trong thời gian đầu, khi chưa nhận được sách giáo khoa mới thì học sinh và giáo viên có thể sử dụng sách phiên bản điện tử.

Song song đó, thành phố còn yêu cầu các trường trao đổi với phụ huynh để nắm thông tin về việc chuẩn bị thiết bị cho học sinh học trực tuyến, kết nối với mạnh thường quân, hỗ trợ cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ đạo ngành giáo dục thành phố phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phát sóng dạy học trên truyền hình. Nội dung giảng dạy ưu tiên hướng dẫn trẻ tự học, phụ huynh phối hợp với con, nhất là đối với học sinh lớp 1,2 và các lớp cuối cấp.

Hiện thành phố cũng đang nghiên cứu chính sách miễn giảm học phí, chỉ đạo các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, quan tâm đến lực lượng giáo viên, tham mưu để có chính sách hỗ trợ cho các thầy cô gặp khó khăn vì dịch bệnh, nhất là đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập như mầm non.

Ông Dương Anh Đức cũng đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo có phương án hỗ trợ tài chính cho sinh viên, nhất là đối với những em gặp khó khăn do dịch Covid-19 xảy ra.

Bộ Nội vụ đảm bảo biên chế giáo viên với các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề nghị nghiên cứu sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Việt Dũng