Thành phố Hồ Chí Minh: "Dê vàng" vào lớp 1 và lo lắng quá tải sĩ số trường, lớp

05/08/2021 06:05
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do học sinh sẽ vào lớp 1 năm học tới ở độ tuổi “Dê vàng” (năm 2015), nên đã gây rất nhiều áp lực về mặt trường lớp cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện công tác huy động trẻ vào lớp 1,6 cần kết thúc trước ngày 19/8.

Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức được chủ động triển khai tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, điều chỉnh thời gian.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết những quận, huyện vùng ven, khu vực ngoại thành đều gặp áp lực về mặt sĩ số cho các trường trường, lớp do dân số tăng cơ học quá đông. Việc này đã dẫn tới việc sĩ số của các lớp đầu cấp luôn vượt xa chuẩn quy định.

Ở quận 12, một trong những quận luôn có dân số tăng rất nhanh, hiện đang thực hiện việc tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Khi nào hết dịch thì các công đoạn còn lại của việc tuyển sinh sẽ hoàn tất.

Vào thời điểm này, theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho biết, có thể thấy sĩ số của hầu hết các lớp 1 ở các trường trong quận trong năm học tới đều từ 50 học sinh/lớp trở lên, còn sĩ số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày có thể chưa đến 20%.

Học sinh trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, 1 trong những trường đông học sinh nhất thành phố (ảnh: P.L)

Học sinh trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, 1 trong những trường đông học sinh nhất thành phố (ảnh: P.L)

Chia sẻ với báo giới, ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 cho biết, việc trẻ theo ba mẹ về quê tránh dịch Covid-19 trong thời điểm này chỉ mang tính chất tạm thời, vì hết dịch, tất cả lại quay trở lại thành phố sinh sống, học tập và làm việc.

Chính vì thế, theo ông Hùng, số liệu thì có giảm nhưng áp lực về sĩ số trường, lớp không giảm, nên lâu dài vẫn phải đảm bảo xây dựng trường, lớp cho học sinh.

Tại quận Gò Vấp, dự kiến trong năm học tới sẽ có khoảng hơn 8.700 học sinh vào lớp 1. Tính đến nay chỉ mới có khoảng 50% học sinh đăng ký, nộp giấy tờ bằng hình thức trực tuyến.

Năm học tới, quận không xây dựng thêm trường nào mới, mà chỉ tăng cường thêm phòng học mới ở trường tiểu học Võ Thị Sáu, nên cũng sẽ gặp khó khăn về chỗ học cho học sinh.

Còn tại quận Bình Tân, theo ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, số học sinh vào lớp 1 năm học tới trên địa bàn quận có thể lên đến 11.000 học sinh, nhưng đến nay, qua đăng ký trực tuyến thì mới chỉ có khoảng 8.000 em đăng ký.

Số học sinh còn lại hiện vẫn chưa rõ là do các em đang nằm trong khu vực phong tỏa, hay theo ba mẹ đi về quê do dịch bệnh mà chưa thể đăng ký nhập học trực tuyến.

Quận Bình Tân cũng chỉ có thêm 1 trường tiểu học, với sức chứa 1.500 học sinh, nên tỷ lệ học sinh học lớp 1 của quận được học 2 buổi/ngày theo chương trình mới cũng chỉ ở mức 60%.

Việt Dũng