Thành phố Hồ Chí Minh công bố mức thu các khoản thu thỏa thuận đầu năm học

15/09/2020 05:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ dao động từ 150.000 – 300.000 đồng.

Ngày 14/9/2020, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 2925/GDĐT-KHTC, về hướng dẫn khung và mức thu các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc trong năm học 2020 – 2021.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, ngay từ đầu năm, các đơn vị phải thỏa thuận và thống nhất chủ trương đối với phụ huynh học sinh, để có cơ sở lựa chọn, quyết định hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Cụ thể: Mức thu được quy định như dưới đây

Khung mức thu theo thỏa thuận vừa được Thành phố Hồ Chí Minh công bố (ảnh: P.L)

Khung mức thu theo thỏa thuận vừa được Thành phố Hồ Chí Minh công bố (ảnh: P.L)

Đối với các khoản thu tại các trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, các đơn vị tự chủ (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ, các khoản thu theo thỏa thuận như tiếng Anh tích hợp, tổ chức phục vụ bán trú…) tại các trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền và Nguyễn Du: 1,5 triệu đồng/tháng.

Trường Mầm non Nam Sài Gòn và trường Trung học phổ thông Nam Sài Gòn (quận 7), thu theo mức từ năm 2002, do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng thành lập cho đến khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án tự chủ.

Mức thu tại đây như sau: Nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học là 400.000 đồng/tháng, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 600.000 đồng/tháng.

Việt Dũng