Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên, tích hợp

27/06/2022 16:41
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023.

Chiều ngày 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp năm học 2022 – 2023.

Theo đó, năm học tới, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 1.610 chỉ tiêu lớp 10 vào các trường trung học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên như: Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, trường trung học phổ thông Gia Định, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi và trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền.

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Năm học 2022 – 2023 theo kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh có 13 trường trung học phổ thông có tuyển lớp 10 tích hợp.

Mỗi trường sẽ tuyển từ 1 đến 3 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh, có nghĩa là sẽ tuyển gần 1.000 học sinh lớp 10 học tích hợp.

Có 4 trường trung học phổ thông buộc phải dừng tuyển lớp 10 tích hợp cho năm học tới là Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh); Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp); Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) và Trường Trung học phổ thông Thủ Đức (Thành phố Thủ Đức).

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên là 6.484 học sinh. Số học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp là 1.305 học sinh.

Việt Dũng