Thành phố Hồ Chí Minh có trường đại học đào tạo thạc sĩ báo chí

23/02/2021 15:51
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tháng 5 tới, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi tuyển thạc sĩ báo chí.

Phó Giáo sư Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định mở ngành này, và giao cho Khoa Báo chí và Truyền thông chịu trách nhiệm đào tạo.

Chương trình đào tạo thạc sĩ báo chí sẽ được tổ chức trong thời gian 2 năm, với 64 tín chỉ. Học viên sẽ học ngoài giờ hành chính, tại trụ sở chính của nhà trường ở đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Một hoạt động đào tạo của khoa Báo chí và Truyền thông tại nhà trường (ảnh: NTCC)

Một hoạt động đào tạo của khoa Báo chí và Truyền thông tại nhà trường (ảnh: NTCC)

Chương trình này sẽ giúp các học viên học chuyên sâu về các khối lượng kiến thức lý luận, phương pháp tác nghiệp, kiến thức liên ngành mở rộng cho nghiên cứu, kiến thức nghiên cứu về báo chí.

Về chỉ tiêu, cách thức tổ chức tuyển sinh, đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp bằng tốt nghiệp sẽ được thực hiện theo các quy định của nhà trường.

Dự kiến khóa đầu tiên sẽ được tổ chức thi tuyển trong tháng 5 sắp tới.

Hiện khoa Báo chí và Truyền thông của trường đang quản lý và đào tạo cho khoảng gần 1.000 sinh viên (cả chính quy, văn bằng 2, tại chức) ở tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương ở phía Nam.

Việt Dũng