Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi tốt nghiệp

03/07/2021 10:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ sáng ngày 3/7, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát Covid-19 cho hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngày 3/7, từ đầu giờ sáng, tại 155 điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 của 155 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và ngành y tế thành phố đã bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi.

Các thí sinh của điểm thi Trưng Vương có mặt để chờ xét nghiệm (ảnh: P.L)

Các thí sinh của điểm thi Trưng Vương có mặt để chờ xét nghiệm (ảnh: P.L)

Ngay từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), nơi lấy mẫu xét nghiệm thí sinh của điểm thi trường trung học phổ thông Trưng Vương để kiểm tra tình hình thực hiện công việc.

Tại điểm lấy mẫu này có tất cả 635 thí sinh, ngoài ra còn có lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên coi và phục vụ kỳ thi, kể cả lực lượng thanh tra cũng sẽ phải lấy mẫu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu có mặt từ rất sớm để kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Văn Hiếu có mặt từ rất sớm để kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm (ảnh: P.L)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm thi này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, chỉ những thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19 âm tính mới được tham gia vào kỳ thi đợt 1 (ngày 6 đến 8/7) sắp tới.

Các thí sinh ở các tỉnh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp tại thành phố cần thực hiện việc xét nghiệm tầm soát Covid-19 (RT- PCR) tại các bệnh viện có chức năng này ở tại địa phương đó, sau đó mang kết quả âm tính lên thành phố đến thẳng các điểm thi.

Thí sinh bắt đầu làm xét nghiệm tầm soát Covid-19 (ảnh: P.L)

Thí sinh bắt đầu làm xét nghiệm tầm soát Covid-19 (ảnh: P.L)

Còn không thì học sinh lên làm xét nghiệm trên Thành phố Hồ Chí Minh thì phải ở luôn tới ngày thi.

Thí sinh kiểm tra lại tên trước khi ra về (ảnh: P.L)

Thí sinh kiểm tra lại tên trước khi ra về (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, thí sinh trong thời gian còn lại của kỳ thi nên hạn chế tiếp xúc với người lạ bên ngoài, ở nhà và giữ gìn sức khỏe, đảm bảo sức khỏe ổn định nhất cho đến ngày thi, còn phụ huynh thì động viên học sinh, giám sát tốt việc học hành, ăn uống và nghỉ ngơi cho con em của mình.

Việc lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia vào kỳ thi này sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay.

Việt Dũng