Thành kính phân ưu cùng gia quyến Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền

16/07/2021 06:04
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 15/7, đại diện Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Giáo sư – Tiến sĩ – Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thanh Tuyền vừa qua đời.

Ngày 15/7, đại diện Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Giáo sư – Tiến sĩ – Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thanh Tuyền vừa qua đời vào rạng sáng cùng ngày, hưởng thọ 80 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền sinh năm 1942 tại tỉnh Trà Vinh, tốt nghiệp tại Trường Đại học Tài Chính – Kế toán Hà Nội.

Năm 1996, ông được phong học hàm là Giáo sư, và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào năm 1994, Nhà giáo Nhân dân vào năm 2002.

Cố Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền (ảnh: UEF)

Cố Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền (ảnh: UEF)

Giáo sư Thanh Tuyền từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (1993-1996), từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 1996-2002) và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) từ năm 2007-2014.

Năm 2017, Giáo sư Tuyền được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, bằng khen và giấy khen cao quý khác.

Theo thông tin từ gia đình, lễ nhập quan sẽ diễn ra vào lúc 7h sáng ngày 17/7, lễ viếng từ 8h sáng cùng ngày, lễ truy điệu diễn ra sau đó 1 ngày. Lễ an táng cố Giáo sư Nguyễn Thanh Tuyền sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng