Thanh Hóa rà soát việc bổ nhiệm lại cho nguyên Hiệu trưởng trường cấp 2 Ngư Lộc

07/08/2021 07:06
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thành lập tổ xác minh việc ông Nguyễn Thái Sơn được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc (vào tháng 9/2020).

Theo thông tin Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được, ngày 2/8, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ra quyết định Thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo.

Theo quyết định số 77 QĐ-SNV của Sở Nội vụ Thanh Hóa, Tổ xác minh nội dung tố cáo của Sở này có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc về việc:

Hội đồng kỷ luật của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có biểu hiện bao che cho ông Hoàng Văn Huy, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, dẫn đến Hội đồng đã không trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý kỷ luật đối với ông Hoàng Văn Huy; ông Nguyễn Văn Luệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã ký Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc là sai quy định trong công tác bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Thời gian tiến hành xác minh là 20 ngày.

Quyết định của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Ảnh: LC

Quyết định của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Ảnh: LC

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Thái Sơn (nay đã chuyển làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phong Lộc ) được bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc gây ra nhiều thắc mắc.

Bởi trước khi được bổ nhiệm lại, trong các Kết luận số 39/KL-UBND ngày 29/5/2020 và kết luận số 85/KL- UBND ngày 16/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, ông Nguyễn Thái Sơn bị nêu ra các sai phạm.

Ông Nguyễn Thái Sơn cũng đã bị truy thu 53.818.000 đồng theo Kết luận số 85/KL-UBND ngày 13/8/2020.

Theo kết luận số 39/KL-UBND cho thấy, ông Nguyễn Thái Sơn đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của giáo viên học sinh của trường.

Ông Nguyễn Thái Sơn bị tố cáo đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm đối với giáo viên trong nhà trường….

Kết quả thanh tra của Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cũng chỉ ra rằng, dù biết ông Hoàng Văn Huy là giáo viên trong trường dạy thêm không đúng quy định, không được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm nhưng ông Nguyễn Thái Sơn vẫn đồng ý cho ông Huy dạy thêm trái quy định.

Dù bị chỉ ra các sai phạm nhưng ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Thái Sơn vẫn được ông Nguyễn Văn Luệ ký quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng.

Đáng chú ý là ngày 1/9/2020, ông Nguyễn Văn Luệ ký bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Nguyễn Thái Sơn thì chỉ 3 ngày sau, ngày 4/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc có Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mới là ông Nguyễn Minh Hoàng.

Đến ngày 24/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã có Quyết định số 4830 điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Cũng trong ngày 24/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đã bổ nhiệm bà Mã Thị Diệp làm Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngư Lộc.

Quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thái Sơn và bà Mã Thị Diệp có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Trần Phương