Tham gia Bảo hiểm y tế là lựa chọn đúng đắn nhất của chúng tôi để bảo vệ con cái

13/08/2021 06:10
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Có lần con chỉ bị ngộ độc nhẹ nhưng vẫn được bảo hiểm chi trả đầy đủ. Đó là cái thiết thực nhất mà Bảo hiểm mang lại từ những điều nhỏ nhặt nhất”, chị Lan bày tỏ

Trong những năm qua, Bảo hiểm y tế học sinh là một trong những lĩnh vực được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Trước khi bắt đầu năm học mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều có có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung triển khai đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các địa phương đã quán triệt chỉ đạo này và triển khai nghiêm túc để học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế để gia đình và các em giảm được chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Cùng với rất nhiều trường học trên cả nước, luôn chú trọng đẩy mạnh việc chăm sóc sức khoẻ cho các học sinh thông qua việc vận động các em và phụ huynh tham gia Bảo hiểm y tế học đường, năm học 2020 - 2021 vừa qua, Trường Tiểu học Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An có tỷ lệ học sinh tham gia Bảo hiểm y tế rất cao.

Nói về những lợi ích của Bảo hiểm y tế mạng lại, chị Đặng Thị Lan, phụ huynh của học sinh Hồ Đặng Khánh Vy, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Diễn Trung cho rằng, lựa chọn tham gia Bảo hiểm y tế cho con ở trường là lựa chọn đúng đắn nhất của gia đình mà các phụ huynh không nên bỏ qua.

Ngoài việc nâng cao kiến thức cho học sinh, việc đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ của học sinh thông qua việc vận động phụ huynh, học sinh tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế trường học cũng được Trường Tiểu học Diễn Trung chú trọng. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Ngoài việc nâng cao kiến thức cho học sinh, việc đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ của học sinh thông qua việc vận động phụ huynh, học sinh tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế trường học cũng được Trường Tiểu học Diễn Trung chú trọng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chị Lan cho biết thêm: “Bé nhà tôi trong năm học vừa rồi có khoảng 2 lần phải tìm đến bệnh viện. Một lần cháu bị ruột thừa, phải nằm viện mất hơn 1 tuần. Còn một lần nữa là ngộ độc, cả 2 lần đều được Bảo hiểm chi trả đầy đủ.

Bản thân gia đình tôi cũng có con phải nằm viện và được Bảo hiểm xã hội chi trả nên tôi thấy việc tham gia các loại hình Bảo hiểm cho con là hành động đúng đắn nhất mình từng làm để có thể an tâm trong việc chăm lo sức khoẻ cho con.

Mặt khác, việc tham gia Bảo hiểm nó rất thiết thực trong những lúc con cái mình gặp những điều không may mắn. Mà những rủi ro đó nó đến bất ngờ, mình có nắm chắc được lúc nào nó có thể xảy đến đâu. Nên việc tham gia Bảo hiểm y tế ở trường học là việc nên làm với bất cứ một phụ huynh nào.

Sự kịp thời từ các cán bộ giáo viên trong Trường Tiểu học Diễn Trung trong các khâu giải quyết các thủ tục để con tôi được hưởng các chế độ của Bảo hiểm y tế sớm nhất cũng là một điểm cộng lớn, để tôi và các gia đình khác an tâm tham gia.

Trong lúc con tôi ở trong viện thì tôi cũng chứng kiến nhiều phụ huynh khác, hoàn cảnh gia đình khó khăn và bệnh tình con họ cũng nặng hơn con tôi. Nhưng nhờ tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế trong trường mà các phụ huynh ấy với đi nỗi lo kinh tế, yên tâm hơn trong hành trình chữa bệnh của các con vì có Bảo hiểm y tế đồng hành”.

Chị Lan cũng bày tỏ quan điểm rằng, con của chị có lần dù chỉ bị ngộ độc, nhưng vẫn được Bảo hiểm chi trả đầy đủ. Đó là cái thiết thực nhất mà Bảo hiểm mang lại từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Còn chị Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh của học sinh Trịnh Xuân Hào lớp 3H, Trường Tiểu học Diễn Trung cho rằng, từ trước nay tư tưởng nhiều người nghĩ, nếu khám dịch vụ sẽ được bệnh viện ưu tiên hơn so với việc dùng thẻ, thì nay cũng đã khác.

Vì thực tế những lần đi khám của con chị cho thấy quyền lợi của bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế với bệnh nhân khám dịch vụ ở các bệnh viện đều như nhau, nên gia đình rất yên tâm khi cho con tham gia Bảo hiểm.

Chị cho biết thêm: “Con của tôi bị mắc Viêm màng não, khi đi khám chúng tôi cũng nghe mọi người nói nhiều về việc, nếu dùng thẻ Bảo hiểm y tế thường sẽ chậm được giải quyết các thủ tục thăm khám hơn so với các bệnh nhân đi khám dịch vụ. Việc này ít nhiều gây ảnh hưởng đến việc điều trị sau này và gia đình sẽ có cảm giác sốt sắng, khó chịu với bệnh viên.

Tuy nhiên, trong lần nhập viện vừa rồi của con tôi thì thấy, các y bác sỹ của bệnh viện không phân biệt rằng có thẻ bảo hiểm y tế hay không mà tất cả đều được kịp thời thăm khám và hỏi han ân cần.

Như vậy, rào cản tư tưởng lớn nhất đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người dân khi đi khám bệnh lâu nay cũng đã được gia đình tôi kiểm chứng và yên tâm tham gia Bảo hiểm y tế. Việc này, có thể đảm bảo cho con cái mình được hưởng lợi từ những chính sách thiết thực của nó.

Có Bảo hiểm y tế trong tay thì đầu tiên tất cả mọi người đều sẽ có tâm lý an tâm chữa bệnh, vì dù sao cũng có một đơn vị đồng hành, gánh vác một phần kinh tế. Bởi lẽ, bệnh tật có thể ập đến với các con hoặc chính bản thân mình bất cứ lúc nào”.

Thầy Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Trung đánh giá cao sự nỗ lực để phục vụ người bệnh tốt hơn của Bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Thầy Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Trung đánh giá cao sự nỗ lực để phục vụ người bệnh tốt hơn của Bảo hiểm y tế. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đánh giá về những lợi ích mà Bảo hiểm y tế mang lại, thầy Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Trung cho biết: “Việc tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trong trường học là đang thực hiện một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, hướng tới thực hiện chương trình Bảo hiểm xã hội toàn dân và nó đang dần cho thấy những lợi ích tích cực và thực tiễn.

Chính vì thế, việc tuyên truyền, động viên các học sinh tham gia đầy đủ loại hình bảo hiểm này cũng được nhà trường chú trọng. Ngoài ra, thông qua các nhà trường thì nó cũng sẽ góp phần lan toả mạnh mẽ tới cộng đồng, đặc biệt là với các khu vực nông thôn, ở các khu vực này mức độ tham gia Bảo hiểm y tế còn chưa nhiều, vì người dân chưa hiểu hết được lợi ích mà nó mang lại.

Đặc biệt, với Trường Tiểu học Diễn Trung nhiều năm qua cũng đã có nhiều học sinh được hưởng lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế. Các em cùng gia đình đã bớt đi phần nhiều gánh nặng về kinh tế vì được bảo hiểm chi trả kinh phí chữa bệnh khi không may bị bệnh phải đi nằm viện.

Nhiều trường hợp thông qua Bảo hiểm y tế học đường đã sàng lọc và phát hiện ra bệnh và đều được bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh”.

Trung Dũng