Tham gia báo cáo Hội nghị KH&CN tuổi trẻ ngành Y tế phải đóng 10-15 triệu đồng

13/06/2022 14:28
Ngô Hiển
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi đề tài tham gia báo cáo sẽ đóng 10 triệu VNĐ. Đối với đơn vị tham gia 1 báo cáo hoặc chỉ tham gia với tư cách là quan sát viên thì mức đóng là 15 triệu VNĐ.

Theo Thông báo số 821/QC-ĐHYHN ngày 26/4/2022 của Trường Đại học Y Hà Nội, Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2-4/11/2022.

Mục tiêu của Hội nghị tập trung vào hai hướng chính:

Thứ nhất, báo cáo những kết quả công trình nghiên cứu khoa học - có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của tuổi trẻ ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thứ hai, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.

Với chủ trương mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức, Hội nghị lần này sẽ có sự tham gia của các Học viện, trường đại học, cao đẳng y, dược toàn quốc, các bệnh viện từ cấp tỉnh, tương đương tỉnh trở lên, bệnh viện tư nhân từ hạng 2 trở lên và các Viện Nghiên cứu và phát triển, Viện Y học dự phòng, Viện kiểm nghiệm, Viện kiểm định... Dự kiến quy mô đại biểu, số lượng đơn vị, số công trình khoa học tham gia báo cáo tại hội nghị lần thứ XXI sẽ tăng gấp 2 -3 lần so với các Hội nghị trước, số lượng khách tham dự khoảng 1.500 người.

Đáng chú ý, trong quy chế Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XXI nêu rõ: “Mỗi đề tài tham gia báo cáo sẽ đóng 10.000.000 VNĐ. Đối với đơn vị chỉ tham gia 1 báo cáo hoặc chỉ tham gia với tư cách là quan sát viên thì mức đóng góp là 15.000.000 VNĐ”.

Kinh phí mà mỗi báo cáo viên, quan sát viên phải đóng góp khi tham dự Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Kinh phí mà mỗi báo cáo viên, quan sát viên phải đóng góp khi tham dự Hội nghị (ảnh chụp màn hình)

Được biết, hoạt động chính của Hội nghị gồm: báo cáo nghiên cứu khoa học, thao diễn kỹ thuật và triển lãm các thành tựu y học. Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên ngành y trao đổi kinh nghiệm, những phát hiện mới, phương pháp mới trong chuyên môn.

Những đề tài, kỹ thuật được đánh giá trong Hội nghị sẽ là cơ sở giúp các y, bác sĩ, các nhà khoa học phát triển và áp dụng vào thực tiễn, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân cũng như phát triển của ngành y học Việt Nam.

Ngô Hiển