Thái Bình tổ chức thao giảng về đổi mới phương pháp dạy học

02/11/2018 10:35
LÃ TIẾN
(GDVN) - Bốn trường Trung học phổ thông tại tỉnh Thái Bình tổ chức thao giảng đổi mới phương pháp dạy học nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho công đoàn cơ sở.

Ngày 1/11, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình tổ chức thao giảng đổi mới phương pháp dạy học cho công đoàn một số trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Tham gia thao giảng năm nay có sự tham dự của 4 trường Trung học phổ thông: Bắc Đông Quan (huyện Đông Hưng), Đông Thụy Anh (huyện Thái Thụy), Nam Duyên Hà (huyện Tiền Hải) và Phụ Dực (huyện Quỳnh Phụ).

Các trường tham gia thao giảng với các môn: Công nghệ, Địa lý, Toán, Vật lý.

Các đại biểu dự buổi thao giảng đổi mới phương pháp dạy học tại khối Trung học phổ thông (Ảnh: Báo Thái Bình)
Các đại biểu dự buổi thao giảng đổi mới phương pháp dạy học tại khối Trung học phổ thông (Ảnh: Báo Thái Bình)

Nội dung thao giảng mỗi giáo viên thực hành giảng dạy 1 tiết học được quy định trong chương trình giảng dạy.

Trong 45 phút giảng dạy, các đoàn viên tham gia giảng dạy đều sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả phần mềm, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ dạy học.

Các em học sinh chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức của bài học; các giờ dạy hướng tới yêu cầu học của học sinh...

Thông qua đợt thao giảng nhằm tuyển chọn đoàn viên công đoàn cơ sở có giờ dạy đổi mới phương pháp đạt kết quả cao.

Qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

LÃ TIẾN