Tập đoàn Nguyễn Hoàng và B+H Architects ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược

26/07/2019 07:56
Phương Linh
(GDVN) - Việc ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược nhằm phát triển chuỗi dự án Thành phố Giáo dục quốc tế IEC tại các tỉnh thành của Việt Nam.

Ngày 25/7/2019, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược với B+H Architects của Canada, nhằm phát triển chuỗi dự án Thành phố Giáo dục quốc tế IEC, sau thành công của dự án IEC Quảng Ngãi.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược này có sự chứng kiến đặc biệt của Tổng lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiến tạo không gian trường học đặc biệt

Theo ông Kyle Nunas – Tổng lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh, cả Việt Nam và Canada đều đang là thành viên của Hiệp định CPTPP (Hiệp định đốc tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).

Hiệp định này không chỉ giúp giảm về thuế, trao đổi thương mại giữa hai nước, mà còn thúc đẩy, tạo điều kiện cho kinh doanh giữa Canada và Việt Nam.

Toàn cảnh buổi ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa NHG và B+H Architects (ảnh: NHG)
Toàn cảnh buổi ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược giữa NHG và B+H Architects (ảnh: NHG)

“Thật vui mừng khi chứng kiến sự hợp tác của 2 đối tác chiến lược tuyệt vời, giữa B+H Architects – đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới của Canada, có 65 năm kinh nghiệm và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng – một tổ chức toàn tâm cho giáo dục chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích hữu hình cho thế hệ trẻ, đồng thời cho thấy sự hợp tác đang phát triển giữa Canada và Việt Nam. Xin chúc mừng cho sự ký kết hợp tác giữa Nguyễn Hoàng và B+H Architects” – ông Kyle Nunas chia sẻ.

“Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, để cùng nhân rộng mô hình IEC.

Phương án quy hoạch tổng thể B+H Architects thực hiện cho các Thành phố Giáo dục quốc tế IEC sẽ chứng minh phương pháp tiếp cận thiết kế đúng đắn, toàn diện, có thể biến không gian đào tạo thành yếu tố quan trọng trong môi trường giáo dục” – ông Robert Marshall, Chủ nhiệm kiêm Giám đốc Toàn cầu Bộ phận Quy hoạch &Cảnh quan tại B+H chia sẻ.

Ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: NHG)
Ông Kyle Nunas - Tổng lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh: NHG)

Theo thỏa thuận hợp tác đã ký, NHG tin tưởng chọn B+H Architects là đơn vị tư vấn thiết kế, ý tưởng quy hoạch cho các công trình Thành phố Giáo dục quốc tế IEC tương lai, mà NHG sắp triển khai tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, B+H Architects sẽ điều phối đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đầy đủ năng lực, để mang lại phương án thiết kế mang đẳng cấp quốc tế, hài hòa với bối cảnh Việt Nam.

Với mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục sáng tạo, toàn diện cho học sinh học tập, phát triển, sau thành công của IEC đầu tiên tại Quảng Ngãi, NHG đang phát triển chuỗi các công trình IEC ở nhiều tỉnh thành trọng điểm tại Việt Nam, như: Đắk Lắk, Huế, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Do đó, dựa trên kinh nghiệm hợp tác triển khai dự án giữa hai bên, với bề dày kinh nghiệm trên 65 năm thiết kế và quy hoạch trên toàn cầu, cùng với đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm của B+H Architects, NHG tin tưởng rằng những giải pháp thiết kế sáng tạo, ấn tượng và truyền cảm hứng sẽ hội tụ tại những dự án IEC tương lai.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo - Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục của NHG phát biểu (ảnh: NHG)
Tiến sĩ Trần Xuân Thảo - Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục của NHG phát biểu (ảnh: NHG)

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo – Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục của NHG cho biết, Thành phố Giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi vừa được khánh thành hồi cuối tháng 6 vừa qua, nằm trong chuỗi dự án kiến tạo hệ sinh thái giáo dục quốc tế toàn diện, duy nhất cho học sinh Việt Nam của NHG.

IEC Quảng Ngãi do B+H Architects thiết kế ý tưởng quy hoạch, được xem là “mái nhà xanh tri thức” cho hơn 7.000 “công dân tinh hoa”, gồm 6.000 học sinh và 1.000 giáo viên, được ghi nhận là một điêm sáng giáo dục cho tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung nói riêng, cả nước nói chung.

Cộng hưởng và gia tăng giá trị tri thức

Toàn tâm và đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, nên NHG coi trọng việc liên kết, hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn, uy tín hàng đầu thế giới. Tất cả các mối quan hệ này cộng hưởng cùng với NHG lớn mạnh, gia tăng vượt trội về chất lượng và giá trị tri thức, tạo thành hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh.

Ông Robert Marshall - đại diện cho B+H Architects phát biểu tại lễ ký (ảnh: NHG)
Ông Robert Marshall - đại diện cho B+H Architects phát biểu tại lễ ký (ảnh: NHG)

Chọn B+H Architects trở thành đối tác quan trọng, để triển khai một trong những dự án lớn, mang đẳng cấp quốc tế của mình, NHG đánh giá cao năng lực chuyên môn của đơn vị hiện đang nằm trong top 50 công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, theo tạp chí Anh Building Design công bố đầu năm 2019.

Trước đó, NHG đã cẩn trọng xem xét, tham khảo những dự án trường học, giáo dục đào tạo nghiên cứu của B+H trên toàn cầu.

Tiến sĩ Trần Xuân Thảo – Phó Tổng giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục của NHG chia sẻ:

“Thông qua hợp tác này, NHG đang dần hiện thực hóa tầm nhìn, biến dự án IEC trở thành hệ sinh thái giáo dục quốc tế hàng đầu, trên cơ sở giá trị tốt đẹp của Việt Nam, giá trị sáng tạo mới nhất của nhân loại, với sứ mệnh cung cấp môi trường giáo dục quốc tế hiện đại, góp phần đào luyện thế hệ trẻ trở thành con người nhân bản toàn diện, công dân toàn cầu”.

Ông Robert Marshall – Chủ nhiệm kiêm Giám đốc toàn cầu Bộ phận Quy hoạch&Cảnh quan tại B+H cho biết:

“Qua các dự án hợp tác với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, đặc biệt là IEC mang tính đột phá, tiên phong này, chúng tôi cam kết sẽ cùng với NHG kiến tạo một thế hệ trường học hoàn toàn mới, mở ra tiêu chuẩn, chất lượng mới cho nền giáo dục Việt Nam”.

Phương Linh