Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Thụy Sĩ, Việt Nam - Đức

14/04/2022 06:51
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 13/4, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp Tiến sĩ Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung nhằm kết nối, thúc đẩy hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và Đức.

Chào mừng Tiến sĩ Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ đến thăm, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ vui mừng được tiếp nối những trao đổi về hợp tác giáo dục và đào tạo đã được đề cập trước đó nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sĩ vào tháng 11 năm 2021.

Nhắc lại quan hệ ngoại giao 50 năm giữa Việt Nam và Thụy Sĩ với nhiều hợp tác đã được triển khai, trong đó có hợp tác về giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, sự hợp tác trong giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam - Thụy Sĩ, Việt Nam - Đức cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Tiến sĩ Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Tiến sĩ Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong bước phát triển của Việt Nam tới đây, nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ, kỹ thuật cao sẽ ngày càng lớn, đây lại là thế mạnh của Thụy Sĩ và Đức, do đó, trong sự kết nối, giới thiệu, mong Tiến sĩ Philipp Rosler sẽ lưu ý về hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo của khối các ngành công nghệ kỹ thuật.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng mong muốn Tiến sĩ Philipp Rosler sẽ hỗ trợ kết nối để thiết lập được các nhóm nghiên cứu chung giữa các giáo sư, chuyên gia thuộc các trường đại học Việt Nam với các giáo sư, chuyên gia thuộc các trường đại học của Thụy Sĩ, Đức và Châu Âu. Sự giao lưu giữa các nhà khoa học, thành lập các nhóm nghiên cứu chung, theo Bộ trưởng, là con đường rất ngắn để thúc đẩy mặt bằng về khoa học.

“Chúng tôi đang tìm hiểu và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về mô hình giáo dục đại học và dạy nghề, một phần đào tạo trong đại học, một phần đào tạo tại các doanh nghiệp, nhà xưởng. Sinh viên Việt Nam cần được tăng cường nhiều hơn về khả năng làm việc thực tế, kỹ năng nghề nghiệp, sự am hiểu về các lĩnh vực công nghệ mà doanh nghiệp đang cần”, trao đổi nội dung này, Bộ trưởng mong muốn sẽ nhận được sự kết nối, hỗ trợ của Tiến sĩ Philipp Rosler nhằm giúp sinh viên Việt Nam “giỏi tay nghề hơn”.

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã dành thời gian tiếp đón và làm việc với đoàn, Tiến sĩ Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ bày tỏ sự vinh dự được đến thăm, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, qua đó thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nghề cũng như nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam được hội nhập quốc tế.

Khẳng định việc thúc đẩy, hỗ trợ cho đào tạo nghề của Việt Nam, cũng như nghiên cứu ở cấp bậc cao hơn là sứ mệnh, trách nhiệm của mình, Tiến sĩ Philipp Rosler đồng thời nhận định Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tiên phong đưa kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển, giáo dục và đào tạo là vấn đề tiên quyết giúp giới trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế.

“Sau quá trình làm việc, sinh sống tại nhiều quốc gia, tôi tự hào nhận thấy tuổi trẻ Việt Nam vô cùng thông minh, sáng tạo, năng động, không kém bất kì quốc gia nào khác”, Tiến sĩ Philipp Rosler chia sẻ.

Thể hiện mong muốn làm điều gì đó để cống hiến cho xã hội thông qua giáo dục, Tiến sĩ Philipp Rosler thông tin về ý tưởng thiết lập các cơ sở đào tạo nghề kết nối với thực tiễn để thúc đẩy giáo dục, đào tạo nghề của Việt Nam trên cơ sở học hỏi các bài học kinh nghiệm từ nước Đức. “Song song thúc đẩy chuyển đổi số, Việt Nam cần chú trọng thúc đẩy đào tạo nghề”, Tiến sĩ Philipp Rosler nhận định.

Bày tỏ đồng thuận với những đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đặc biệt trong thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các đại học của Việt Nam và Thụy Sĩ, Tiến sĩ Philipp Rosler cho biết đã có những ý tưởng cho sự hợp tác này.

Tại buổi làm việc, những phát biểu của thành viên trong đoàn công tác do Tiến sĩ Philipp Rosler dẫn đầu đều có những đánh giá tích cực về tố chất của sinh viên, giới trẻ Việt Nam. Tiến sĩ Serg Bell - Chủ tịch Viện Công nghệ Schaffhausen (SIT), Đại học Jacobs Bremen (JUB), nhà sáng lập hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu Acronis - cho rằng, Việt Nam có lợi thế so với các quốc gia láng giềng về phát triển khoa học và hoàn toàn có tiềm năng, điều kiện chiến lược để trở thành trung tâm về khoa học.

Linh Hương