Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

29/04/2022 06:23
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm.

Chiều ngày 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố.

Dự điểm cầu tại thành phố Hải Phòng có ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng đại diện các Sở, ngành liên quan.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm.

Ngành giáo dục đã và đang tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác “dạy người”, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thanh niên học sinh, sinh viên và từng bước triển khai nhiệm vụ “khơi dậy khát vọng cống hiến”.

Điểm cầu tại thành phố Hải Phòng (Ảnh: Phạm Linh)

Điểm cầu tại thành phố Hải Phòng (Ảnh: Phạm Linh)

Tiếp nối kết quả sau 5 năm triển khai Đề án 1501 về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020, ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 1895/QĐ-TTg ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030”.

Hội nghị triển khai Quyết định 1895 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục duy trì, phát huy những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, những thành tựu đã đạt được của Đề án 1501 và đưa ra các nhiệm vụ đột phá của giai đoạn tiếp theo.

Quyết định 1895 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ, khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Đề án 1501 giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030.

Theo Quyết định 1895, Chương trình xác định 2 mục tiêu, một là, tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng kiên định lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, có tay nghề cao.

Hai là, khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Để đạt được hai mục tiêu trên, chương trình đã đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các Sở, ngành liên quan lắng nghe những ý kiến phát biểu về giải pháp để tăng cường giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các Sở, ngành liên quan lắng nghe những ý kiến phát biểu về giải pháp để tăng cường giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (Ảnh: Phạm Linh)

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những mô hình tiêu biểu, có thể áp dụng được trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chương trình.

Tham gia phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất phương pháp, cách thức cần tập trung thực hiện trong quá trình triển khai Chương trình nhằm để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Chương trình đã đặt ra.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu nêu rõ, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm.

Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, nêu rõ mục tiêu tổng quát là giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của cá nhân, yêu tổ quốc, yêu đồng bào...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Kịp thời, đồng bộ, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Chú trọng giáo dục nhân cách, lối sống văn hóa, ý thức công dân đối với thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc gắn với tinh hoa văn hóa nhân loại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ngoài ra, xây dựng có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm hướng tới mục tiêu bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước vững mạnh, phồn vinh.

Phạm Linh