Tân sinh viên Cao đẳng Công nghệ Y Dược dâng hương tại Văn Miếu nhân năm học mới

30/09/2019 16:26
AN NGUYÊN
(GDVN) - Những hoạt động ngoại khóa này giúp các tân sinh viên hiểu hơn về truyền thống hiếu học, lòng tự tôn dân tộc để từ đó phấn đấu, nổ lực học tập tốt hơn.

Ngày 30/9, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cho biết, vừa tổ chức lễ dâng hương nhân dịp năm học mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Gióng.

Các tân sinh viên tham gia lễ dâng hương báo công nhân dịp năm học mới. Ảnh: NT
Các tân sinh viên tham gia lễ dâng hương báo công nhân dịp năm học mới. Ảnh: NT

Đây là dịp để chào đón tân sinh viên mới, gắn kết hơn giữa sinh viên khóa trước với tân sinh viên khóa sau, giúp hiểu hơn về truyền thống hiếu học, lòng tự tôn dân tộc. Từ đó, sinh viên nỗ lực hơn trong quá trình học tập, rèn luyện.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh:

“Lễ dâng hương báo công năm học mới là một trong chuỗi hoạt động năm học 2019 – 2020 Nhà trường tổ chức.

Đây là hoạt động có ý nghĩa gắn kết, tuyên truyền, làm nổi bật tinh thần ghi nhớ công ơn của thế hệ đi trước, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đồng thời, phát huy động lực ý thức học tập cho tân sinh viên trong thời gian đến”.

Trường Đại học Duy Tân khai giảng, chào đón tân sinh viên và vinh danh thủ khoa

Chương trình lễ dâng hương, báo công diễn ra trong không khí vui vẻ, hào hứng. Địa điểm dừng chân đầu tiên là Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại đây, sinh viên được thực hiện lễ dâng hương, nghe lịch sử Văn Miếu, truyền thống hiếu học của dân tộc và tham quan di tích

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là quần thể di tích nổi tiếng tại Hà Nội được đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.

Hai công trình được xây dựng để dạy học, thờ Đức Khổng Tử và những bậc hiền tài Nho học xưa.

Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông.

Học trò trường Quốc Tử Giám phải đỗ kì thi Hương, qua kỳ kiểm tra của Bộ Lễ mới được vào học, nghe giảng sách, làm văn... để chuẩn bị cho các kì thi lớn hơn như thi Hội, thi Đình...

Địa điểm tham quan thứ hai của các tân sinh viên là Đền Gióng (thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Đây là quần thể gắn liền với truyền thuyết nổi tiếng Thánh Gióng đánh thắng giặc Ân.

AN NGUYÊN