Tắm biển, một Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông bị sóng cuốn trôi tử vong

19/04/2022 16:35
GIA AN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi nhận được thông tin thì lực lượng cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong và bị sóng đánh tấp vào bờ.

Ngày 19/4, ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, trong lúc tắm biển vào sáng sớm, một Hiệu trưởng trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không may bị sóng biển cuốn trôi.

Tắm biển vào sáng sớm, một Hiệu trưởng trường cấp ba ở Đà Nẵng bị đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa

Tắm biển vào sáng sớm, một Hiệu trưởng trường cấp ba ở Đà Nẵng bị đuối nước thương tâm. Ảnh minh họa

Nạn nhân là ông PH. (sinh năm 1965) hiện là Hiệu trưởng của trường trung học phổ thông TP (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại bãi tắm Sao Biển (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), người dân địa phương phát hiện một người đang bị sóng biển cuốn ra xa nên khẩn trương thông báo cho lực lượng cứu hộ.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã tổ chức công tác triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhưng đến khoảng 5h thì phát hiện thi thể nạn nhân bị sóng đánh tấp vào bờ.

Ông Vũ cho hay, do nạn nhân tắm biển sớm nên vào thời điểm xảy ra tai nạn thì lực lượng cứu hộ còn chưa làm việc (ca trực bắt đầu từ 4h30).

Qua đây, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đưa ra khuyến cáo người dân, du khách không nên tắm biển vào thời điểm quá sớm hoặc quá muộn, khi lực lượng cứu hộ không làm việc để tránh các trường hợp đuối nước đáng tiếc như vừa qua.

Được biết, thầy PH. là người có thâm niên công tác trong ngành giáo dục, bắt đầu đảm nhiệm chức danh Hiệu trưởng từ năm 2015. Qúa trình công tác, giảng dạy, thầy H. đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhiều thế hệ học sinh, giáo viên Đà Nẵng.

GIA AN