Suất cơm miễn phí, xe ôm tình nguyện hỗ trợ thí sinh vùng cao dự thi lớp 10

07/06/2019 06:23
Vũ Ninh
(GDVN) - Tại huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) có những xã cách thị trấn 150km. Bí thư Đoàn xã phải hỗ trợ đưa các em đi thi lớp 10 bằng ô tô, xe máy hoặc bằng thuyền.

Đối với những xã vùng cao thuộc huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) việc di chuyển vô cùng khó khăn nhất là vào mùa mưa.

1000 suất cơm miễn phí, tấm lòng thơm thảo dành cho các thí sinh

Trong hai ngày 6/6/2019 và 7/6/2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ thi vào lớp 10.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh có thể đi thi một cách thuận lợi đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện đoàn Tương Dương tổ chức những suất ăn miễn phí và đội xe ôm tình nguyện phụ trách đưa đón học sinh đi thi.

Theo anh Lô Văn Giáp, Bí thư huyện đoàn Tương Dương: Có những xã cách thị trấn tới 150km, địa hình hiểm trở, việc di chuyển vô cùng khó khăn.

Đội xe ôm tình nguyện đưa 700 thí sinh đi thi (Ảnh: Lô Giáp)
Đội xe ôm tình nguyện đưa 700 thí sinh đi thi (Ảnh: Lô Giáp)

Ở những xã như vậy Huyện đoàn chỉ đạo rà soát số lượng các thí sinh đi thi. Đối với các em không được gia đình đưa đi thi đích thân Bí thư đoàn xã lội mưa, lội gió đưa thí sinh đi thi.

Anh Giáp chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ những năm trước. Có những thí sinh vì nhà xa không đi thi mặc dù chúng tôi đã đến tận nơi vận động, đưa đón.

Năm nay, Huyện đoàn tổ chức chỉ đạo rà soát số lượng các thí sinh đi thi. Đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn và tự đi thi một mình.

Những thí sinh ấy chúng tôi hỗ trợ đưa đón các em đến điểm thi, tìm phòng trọ và phát cơm miễn phí"

Phát cơm miễn phí và hỗ trợ tìm phòng trọ cho các thí sinh ở xa (Ảnh: Lô Giáp)
Phát cơm miễn phí và hỗ trợ tìm phòng trọ cho các thí sinh ở xa (Ảnh: Lô Giáp)

Hơn 30 đoàn viên được huy động trong mùa thi năm nay. Các bạn tình nguyện viên có mặt tại 3 điểm đưa đón thí sinh.

Những chuyến xe ôm tình nguyện đã giúp cho hơn 700 thí sinh đi thi lớp 10 đúng giờ, an toàn.

Có những điểm đón thí sinh cách xa 50km. Tình nguyện viên đội mưa, lội gió thực hiện hàng trăm chuyến xe ôm như vậy.

Thế mới thấy sức trẻ và tấm lòng của các bạn đoàn viên, tình nguyện viên là đáng quý như thế nào.

Suất cơm miễn phí, xe ôm tình nguyện hỗ trợ thí sinh vùng cao dự thi lớp 10 ảnh 3
Tình nguyện viên phát cơm trưa miễn phí tại các điểm thi (Ảnh: Lô Giáp)

Những chuyến xe ôm tình nguyện chở theo hy vọng và ước mơ của hơn 700 học sinh bởi theo anh Giáp có những trường hợp thí sinh vì nhà ở quá xa nên quyết định không dự thi mặc dù đã đi đăng ký thi.

Quả thật đây là một trong những phong trào tiếp sức mùa thi ý nghĩa và thiết thực nhất.

Bên cạnh việc đưa đón các học sinh đi thi. Huyện đoàn Tương Dương còn hỗ trợ tìm phòng trọ giá rẻ, tiện nghi dành cho các thí sinh ở xa.

Tấm lòng của thầy cô quyên góp tiền nấu cơm trưa cho học sinh nghèoNội dung

Các tình nguyện sẽ tổ chức đón học sinh tại các bến xe sau đó đưa về khu trọ đảm bảo gần điểm thi, thuận tiện cho thí sinh ăn uống, nghỉ ngơi.

Ngoài ra một hoạt động thiết thực khác do Huyện đoàn Tương Dương tổ chức đó là phát những suất cơm miễn phí dành cho các thí sinh ăn trưa, ăn chiều.

Những suất cơm này có giá 30.000 đồng đến từ nguồn kinh phí và sự kêu gọi đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Suất cơm miễn phí đã phục vụ cho hơn 400 thí sinh có những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng để các em yên tâm bước vào kỳ thi. 

Các tình nguyện viên đã phát được hơn 400 suất cơm và tổ chức đưa đón 700 thí sinh đi thi (Ảnh: Lô Giáp)
Các tình nguyện viên đã phát được hơn 400 suất cơm và tổ chức đưa đón 700 thí sinh đi thi (Ảnh: Lô Giáp)

Chia sẻ về hoạt động phát cơm miễn phí cho các thí sinh, anh Lô Văn Giáp cho biết: “Trước kỳ thi chúng tôi tổ chức rà soát và cho các thí sinh đăng ký suất cơm miễn phí.

Những suất cơm này có giá khoảng 30.000 đồng. Kinh phí đến từ việc kêu gọi các nhà hảo tâm, cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên và từ các doanh nghiệp.

Chúng tôi phối hợp với các nhà hàng nấu cơm cho các em. Tại các nhà hàng đều có cán bộ y tế đảm bảo thực phẩm vệ sinh, dinh dưỡng.

Đối với những điểm thi ở xa chúng tôi mang cơm xuất phát từ 9h sáng. Cơm phải đảm bảo ngon, an toàn vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng”.

Những suất cơm miễn phí đã phục vụ cho hơn 400 thí sinh tại các điểm thi trong 2 ngày.

Tình nguyện viên đưa đón thí sinh dưới cơn mưa nặng hạt (Ảnh: Lô Giáp)
Tình nguyện viên đưa đón thí sinh dưới cơn mưa nặng hạt (Ảnh: Lô Giáp)

Chia sẻ với phóng viên anh Giáp khẳng định: Sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong các năm tiếp theo.

“Trước đây việc tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia được tổ chức tại thành phố Vinh.

Tuy nhiên một vài năm gần đây chuyển về huyện. Do đó chúng tôi đã thực hiện các hoạt động này được 2 năm nay.

Đối với các thí sinh lớp 10 do nhiều em ở xa lại thi cả ngày cho nên Huyện đoàn tổ chức xe ôm và suất cơm miễn phí động viên tinh thần các sĩ tử”.

Trong cơn mưa nặng hạt, những chiếc bóng áo xanh vẫn lặng lẽ đưa đón, phát cơm cho các em đi thi.

Những hình ảnh trên quả thực rất đẹp đặc biệt lại diễn ra tại một huyện vùng cao nơi việc đi lại còn nhiều khó khăn.

Chương trình tiếp sức mùa thi do Huyện đoàn Tương Dương tổ chức là một hoạt động vô cùng ý nghĩa (Ảnh: Lô Giáp)
Chương trình tiếp sức mùa thi do Huyện đoàn Tương Dương tổ chức là một hoạt động vô cùng ý nghĩa (Ảnh: Lô Giáp)

Em Nguyễn Minh Hương xúc động: “Em được các anh chị đưa đón và phát cơm miễn phí. Em cảm thấy rất xúc động trước tình cảm của mọi người. Nhiều bạn cách xa thị trấn cả trăm km.

Cho nên các anh chị đưa đón các bạn thực sự là động lực giúp các bạn đi thi. Bản thân em mong muốn thi đỗ cấp 3 để trở thành một đoàn viên như các anh chị.

Khi đó em cũng sẽ gia nhập đội xe ôm tình nguyện đưa đón các em thí sinh khóa dưới đi thi”.

Những câu chuyện tử tế như vậy trong ngành giáo dục nói riêng và trong xã hội vẫn còn nhiều.

Cảm ơn các bạn tình nguyện viên, đoàn viên huyện Tương Dương đã chở theo ước mơ và hy vọng của hàng trăm học sinh đến bến bờ tri thức!

Vũ Ninh