Sớm nhất ngày 5/10 các trường mới công bố điểm chuẩn

02/10/2020 06:02
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay, hệ thống phần mềm thực hiện 6 lần lọc ảo mới ra kết quả cuối cùng. Sớm nhất ngày 5/10, các trường công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là 642.945, giảm 1,46% so với năm 2019. Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển là 2.494.210, giảm 3,14% so với năm 2019. Cập nhật đến hết ngày 27/9, có tổng số 275.530 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, tỷ lệ điều chỉnh đạt 42,49%.

Tại cuộc họp báo quý III diễn ra ngày 30/9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, công tác lọc ảo về tuyển sinh năm 2020 sẽ thực hiện từ ngày mùng 2 - 4/10.

Năm nay, hệ thống phần mềm sẽ thực hiện 6 lần lọc ảo mới ra được kết quả cuối cùng. Sớm nhất ngày 5/10, các trường mới công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo bà Thủy, với những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học theo phương thức khác, nhà trường đã nhập lên hệ thống thông qua giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh đã được mã hóa. Theo đó, các thí sinh này sẽ không được đưa vào nhóm xét tuyển bằng điểm thi nhằm giảm tối đa thí sinh ảo.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường tự quyết định mức điểm chuẩn trúng tuyển.

Linh Hương