Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phát động hội thi tìm hiểu pháp luật

09/09/2019 15:18
Việt Dũng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với Pháp luật” tại Trường Lương Thế Vinh.

Ngày 9/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với Pháp luật” tại Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Quận 1.

Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với Pháp luật” là cuộc thi được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường niên hàng năm. Năm nay, hội thi này có chủ đề “Tiếng nói tuổi trẻ”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hội thi từ vòng loại, vòng bán kết thông qua trang web tiengnoituoitre.com.

Hội thi năm nay được chia làm 2 bảng, một bảng dành cho học sinh cấp trung học cơ sở, bảng còn lại dành cho học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp và cao đẳng trực thuộc Sở.

Phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với Pháp luật” vào ngày 9/9 (ảnh: P.L)
Phát động Hội thi “Học sinh, Sinh viên thành phố với Pháp luật” vào ngày 9/9 (ảnh: P.L)

Vòng loại online, học sinh hay sinh viên đăng nhập tên tuổi, lớp vào trang web tiengnoituoitre.com trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm (100 điểm) trong vòng 20 phút, 5 câu hỏi khảo sát (không tính thời gian).

Bảng A, vòng chung kết cấp quận sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 22/10/2019, chọn ra 10 học sinh có kết quả thi cao nhất, thời gian làm bài thi nhanh nhất của 5 trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện chủ động tổ chức Vòng chung kết cấp quận.

Vòng chung kết cấp thành phố được tổ chức theo các cụm, mỗi cụm gồm 5 quận, huyện từ ngày 29/10 đến ngày 5/11, tùy theo từng cụm. Vòng chung kết xếp hạng dự kiến tổ chức vào ngày 14/11, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (dự kiến).

Bảng B, sau khi kết thúc vòng loại, ban tổ chức cấp thành phố chọn ra 30 đội (tiêu chí chọn là căn cứ trên tổng điểm của 10 học sinh có kết quả thi cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất).

Thời gian tổ chức vào ngày 25/10 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (dự kiến).

Các thí sinh bảng B tập trung thi trắc nghiệm trên máy tính (không kết nối internet). Sau vòng thi bán kết, ban tổ chức chọn 5 đơn vị, trường có tổng điểm của 10 học sinh thi có kết quả cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất (kết quả chọn sẽ website của ban tổ chức thông báo) vào vòng chung kết.

Việt Dũng