Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh giải thích vụ bổ nhiệm ông Đỗ Đình Đảo

11/09/2020 05:50
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm của ông Đỗ Đình Đảo.

Như Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ngày 9/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2020.

Tại đây, trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam về việc bổ nhiệm của ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, khi mà ông Đảo vẫn còn hạn kỷ luật Đảng khiển trách đến hết tháng 10, quận 4 chưa hiệp y theo đúng quy định, ông Nguyễn Thành Trung - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chính thức lên tiếng về trường hợp này.

Ông Đảo khi còn là Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu (ảnh: thptnguyenthidieu.vietschool.vn)

Ông Đảo khi còn là Hiệu trưởng trường Nguyễn Thị Diệu (ảnh: thptnguyenthidieu.vietschool.vn)

Vào tháng 5/2019, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Đảo, khi ông đang còn làm Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu, quận 3.

Ông Nguyễn Thành Trung khẳng định, đây là quyết định kỷ luật khiển trách, chứ không phải giáng chức. Do lúc đó, ông Đảo đang là Đảng viên, thuộc sự quản lý của Quận ủy quận 3, nên tiếp theo đó, Quận ủy quận 3 cũng có tiếp một quyết định kỷ luật khác (về mặt Đảng).

Theo đại diện lãnh đạo Sở này, về mặt nguyên tắc thì không thể chồng 2 quyết định kỷ luật, để làm kéo dài thời gian chịu kỷ luật của một người được.

Chính vì vậy, sau khi hết quyết định kỷ luật của ông Đảo, Sở đã tiếp tục bố trí công tác đối với ông Đỗ Đình Đảo.

“Ở đây không phải ngẫu nhiên, vì lúc đó ông Đảo đang là hiệu trưởng, chẳng qua là điều chuyển công tác” – ông Nguyễn Thành Trung cho biết thêm.

Đồng thời, về thông tin quận 4 chưa hiệp y trường hợp bổ nhiệm ông Đảo về làm hiệu trưởng trường Nguyễn Hữu Thọ, Đảng ủy Sở Giáo dục đang phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy quận 4 để làm rõ, và sẽ có báo cáo lên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Như Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ông Đỗ Đình Đảo – nguyên Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu (quận 3) do có một số sai phạm trong quá trình điều hành, nên đã bị kỷ luật khiển trách từ Sở Giáo dục (tháng 5/2019), kỷ luật Đảng khiển trách (tháng 10/2019).

Hồi đầu tháng 2/2020, ông Đảo được điều động về Sở Giáo dục, công tác ở Phòng Tổ Chức Cán bộ.

Tới đầu tháng 8 năm nay, ông Đỗ Đình Đảo bất ngờ được Sở này bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4.

Điều đáng nói, việc bổ nhiệm này tính tới thời điểm tháng 8/2020, theo Ban Tổ chức Quận ủy quận 4 là quận chưa hiệp y ông Đảo ở vị trí hiệu trưởng trường này.

Việt Dũng