Sở Giáo dục Đà Nẵng chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10

26/06/2021 12:43
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qúa trình tính điểm chuẩn còn qua nhiều công đoạn, vì thế hiện nay chưa có điểm chuẩn vào các trường.

Sau khi sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021 vào tối ngày 25/6 thì sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện bảng dự kiến điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông Đà Nẵng năm học 2021-202.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng khẳng định chưa công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ảnh: AN

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng khẳng định chưa công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ảnh: AN

Bảng dự kiến điểm chuẩn này đã được các phụ huynh, học sinh lan truyền, chia sẻ. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến cao nhất là trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh với 54,25 điểm, Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám xếp thứ hai với 51,5 điểm, trường trung học phổ thông Hòa Vang xếp thứ ba với 51,25 điểm.

Trường có điểm dự kiến thấp nhất là trung học phổ thông Phan Phú Thứ với 32,25 điểm.

Tuy nhiên, ngày 26/6, ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác nhận, chưa có điểm chuẩn vào các trường.

“Hiện nay trên mạng xã hội đang thông tin về bảng dự kiến điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng năm học 2021-2022 và đã có báo điện tử căn cứ vào đấy đưa tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo xin thông báo, quá trình tính điểm chuẩn còn qua nhiều công đoạn như: xét tuyển trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, xét những trường hợp tuyển thẳng, xét các trường hợp thi ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn...

Vì thế hiện nay chưa có điểm chuẩn vào các trường. Khi nào có điểm chuẩn, Sở sẽ có thông báo”, ông Thành cho hay.

Kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 thành phố Đà Nẵng có 13.253 thí sinh đăng kí dự thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn và 1.058 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.

Theo thống kê của Sở Giáo dục có 67,3% bài thi môn Ngữ văn, 50,8% bài thi môn Toán và 68,9% bài thi môn Tiếng Anh có điểm thi từ trung bình trở lên.

AN NGUYÊN