Sở GD Nam Định yêu cầu không đăng thông tin vụ việc khi chưa có kết luận lên MXH

11/01/2022 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định yêu cầu giáo viên, học sinh, sinh viên không đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu chính xác lên mạng xã hội.

Nội dung trên được trích trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định chỉ đạo về việc bảo đảm an toàn trường học dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định phân công cán bộ phụ trách, chủ động đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật trước khi tiến hành các hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác các hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục cũng có những chỉ đạo đối với việc bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

"Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên không đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin xấu, độc, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng. Hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho hay.

Trước đó vào ngày 24/12, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết về phản ánh của phụ huynh trước việc trường Tiểu học Hồng Thuận thu tiền xã hội hóa 300 nghìn đồng/em để lợp mái tôn sân khấu, khiến nhiều phụ huynh thắc mắc. (Ảnh: MĐ)

Trước đó vào ngày 24/12, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết về phản ánh của phụ huynh trước việc trường Tiểu học Hồng Thuận thu tiền xã hội hóa 300 nghìn đồng/em để lợp mái tôn sân khấu, khiến nhiều phụ huynh thắc mắc. (Ảnh: MĐ)

Các nhà trường cần phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn tổ chức cho học sinh, cha mẹ học sinh ký cam kết: Không giao mô tô, xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển tham gia giao thông. Không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi. Không tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Nhà trường tuyên truyền với cha mẹ học sinh, các chủ phương tiện đưa đón học sinh phải bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, yêu cầu học sinh chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nề nếp học sinh, tuyên truyền giáo dục học sinh tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo. Tăng cường giáo dục học sinh ý thức phòng, chống dịch Covid - 19 trong dịp nghỉ lễ, tết, luôn tuân thủ nguyên tắc 5K.

Phối hợp với cha mẹ học sinh tăng cường công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền, không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các tệ nạn xã hội như: mua bán người, ma tuý, mại dâm,…

Chú trọng công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường, tăng cường thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; chú trọng hỗ trợ tâm lý tốt cho học sinh trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Mạnh Đoàn