Sinh viên phải rời khỏi ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

30/05/2021 06:07
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sinh viên phải rời khỏi ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, ký túc xá sẽ được trưng dụng làm nơi cách ly.

Ngày 28/5/2021, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phùng Thị Hương Lan đã ký thông báo số 183/B-TTQLKTX-CTSV, về việc yêu cầu sinh viên rời khỏi ký túc xá để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, thành phố sẽ trưng dụng ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi cách ly tập trung, Trung tâm Quản lý Ký túc xá yêu cầu tất cả các sinh viên phải rời khỏi ký túc xá từ nay tới trước 17h ngày 1/6.

Các sinh viên cần đăng ký thời gian rời khỏi, bàn giao chìa khóa cho trưởng nhà/hành chính tòa nhà, không để lại phòng những tài sản có giá trị. Đồ dùng còn lại của sinh viên phải được sắp xếp gọn gàng, đóng thùng hoặc đóng gói để tránh đảm bảo hư hỏng, ghi tên lên từng thùng.

Trích văn bản 183 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Đại học Quốc gia (ảnh: P.L)

Trích văn bản 183 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Đại học Quốc gia (ảnh: P.L)

Nếu sinh viên không thực hiện những nội dung này, trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về tài sản của sinh viên trong phòng, nếu ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly.

Sinh viên không được quay trở lại ký túc xá, cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các vùng dịch do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) công bố sẽ vẫn được xem xét ở lại ký túc xá.

Những trường hợp đặc biệt khác (nếu có) sẽ do trung tâm xem xét, quyết định. Sinh viên cần nộp đơn đăng ký từ nay tới 17h ngày 1/6 tại Văn phòng Ban quản lý cụm nhà/Trưởng nhà.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng ký, ký túc xá sẽ sắp xếp chỗ ổ tại khu vực riêng. Sinh viên ở lại phải tuân thủ nội quy, quy định của ký túc xá trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, hiện có khoảng gần 38.000 sinh viên của nhiều trường đại học đăng ký nội trú tại ký túc xá này.

Việt Dũng