Sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn quay trở lại trường học

05/05/2020 06:27
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Cùng với khối 9 và 12, sáng ngày 4/5, hàng loạt các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại, đón sinh viên quay lại học.

Nhiều trường đại học đã mở cửa trở lại từ sáng ngày 4/5, đón sinh viên quay trở lại trường học, sau thời gian nghỉ 3 tháng để phòng chống dịch Covid-19,

Bao gồm: Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh…và một số trường đại học khác.

Ngoài việc thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trường, đo thân nhiệt ngay từ cổng trường…các trường đại học đều thực hiện tốt việc giãn cách sinh viên, giữ khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh cho sinh viên.

Sinh viên Trường HIU rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào giảng đường học (ảnh: HIU)
Sinh viên Trường HIU rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào giảng đường học (ảnh: HIU)

Trước ngày sinh viên quay trở lại trường, phần lớn các trường đại học đều tổ chức phun thuốc khử trùng rất nhiều lần ở các phòng học, phòng thí nghiệm, canteen, một số phòng chức năng khác…mà còn thực hiện thêm việc khai báo tờ khai y tế, phân luồng, kiểm tra và giám sát nguy cơ bệnh của sinh viên.

Một lớp học của Trường Đại học Hoa Sen đông sinh viên từ ngày đầu tiên quay lại học (ảnh: P.L)
Một lớp học của Trường Đại học Hoa Sen đông sinh viên từ ngày đầu tiên quay lại học (ảnh: P.L)

Tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường phân luồng sinh viên bằng hàng rào kiểm soát các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Sinh viên sẽ được nhận sticker khi đã hoàn tất việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn thì mới được bước vào giảng đường học.

Theo số liệu tổng hợp của một số trường đại học, tỷ lệ sinh viên quay trở lại trường học trong ngày đầu tiên đều đạt tỷ lệ rất cao.

Việt Dũng