Sau khi Tòa soạn phản ánh, Sở kiểm tra đột xuất trường cấp 3 Đào Sơn Tây

26/05/2021 15:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngay sau khi Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cử 1 đoàn công tác kiểm tra đột xuất nhà trường.

Sáng ngày 26/5/2021, ngay sau khi Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Phụ huynh bức xúc vì đang dịch Covid, cấp 3 Đào Sơn Tây để 50 em ngủ một phòng”, trưa cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cử một đoàn công tác đến kiểm tra đột xuất nhà trường.

Đoàn công tác do ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Tại trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây (thành phố Thủ Đức), cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng cho biết, trường có hơn 300 học sinh tổ chức học ôn thi lớp 12 tại trường (học sáng, chiều).

Giường tầng là nơi nghỉ trưa của học sinh lớp 12 trường Đào Sơn Tây (ảnh: P.L)

Giường tầng là nơi nghỉ trưa của học sinh lớp 12 trường Đào Sơn Tây (ảnh: P.L)

Học sinh sẽ được ăn trưa tại trường, với nhiều sự lựa chọn khác nhau. Ngủ trưa, học sinh sẽ nằm trên giường 3 tầng, trong một căn phòng rộng hàng trăm m2, mỗi học sinh nằm một tầng.

Sau khi đi kiểm tra thực tế nơi ăn, nghỉ của học sinh lớp 12 nhà trường, ông Dương Trí Dũng yêu cầu: Nhà trường cần phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 mà thành phố đã ban hành, thực hiện giãn cách và đảm bảo cự ly, từ lớp học đến sân chơi của học sinh, phân luồng và hướng dẫn cho học sinh được rõ.

Trường phải linh hoạt hình thức, để phù hợp với công tác phòng chống dịch như hiện nay, và cần phải đảm bảo về mặt chuyên môn cho học sinh, có thể lựa chọn cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, tùy vào từng đối tượng học sinh mà làm.

Thành phố yêu cầu dưới 30 học sinh mỗi phòng, là trường phải chấp hành nghiêm, cho dù không gian chung có lớn như thế nào.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng chia sẻ: Do điều kiện phòng chống dịch của nhà trường chưa đảm bảo tốt, nên trường quyết định từ 31/5 (giai đoạn học sinh bắt đầu ôn thi lớp 12), nhà trường sẽ ngưng bán trú cho học sinh.

Học sinh của trường sẽ học ôn từ thứ 2 đến thứ 7, không học các buổi chiều, số tiết học sẽ giảm, nên tiền học ôn cũng sẽ giảm so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, các buổi chiều sẽ chỉ để dành cho giáo viên phụ đạo cho học sinh học yếu, có nguy cơ không đậu tốt nghiệp.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Sở luôn quan tâm và quán triệt rất nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tới các trường vẫn đang tổ chức học ôn trực tiếp cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp.

Tại văn bản 1521/SGDĐT-VP, do ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở ký hôm 22/5 cho biết, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp 5K mà ngành y tế đưa ra, tại thành phố, các trường có tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp phải tách lớp, thực hiện nghiêm quy định giãn cách, dưới 30 học sinh/phòng học, giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang…

Thủ trưởng đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, sẽ bị xử lý nghiêm nếu có các biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Việt Dũng