Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp

02/07/2016 08:17
Thùy Linh
(GDVN) - Sáng 2/7, học sinh dự thi THPT quốc gia trên toàn quốc làm bài thi môn Ngữ văn, thời gian 180 phút. Đây là môn thi bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp.

Thí sinh bắt đầu làm bài môn Ngữ văn lúc 7h30 và kết thúc 10h30. Buổi chiều, sĩ tử thi trắc nghiệm môn Vật lý với thời gian 90 phút. Đây là môn thi tự chọn đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia nên số lượng thí sinh sẽ ít hơn nhiều 3 môn trước đó.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp ảnh 1
Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn bắt buộc cuối cùng để xét tốt nghiệp

Trước đó, trong công văn gửi các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng và các trường phổ thông, hướng dẫn ôn tập đề thi THPT quốc gia 2016, Bộ GD&ĐT cho biết:

"Nội dung thi THPT quốc gia năm 2016 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Cấu trúc đề thi gồm khoảng 60% kiến thức cơ bản và không yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng.

Và năm nay, Bộ GD&ĐT không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia".

Các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước.

Kịp hỏi thí sinh trước khi bước vào môn thi Ngữ văn, thí sinh Lan Anh tại điểm thi Đại học sư phạm Hà Nội cho biết: “Chúng em được thầy cô thông báo, nhắc nhở về cấu trúc đề thi gắn liền với vấn đề thời sự nên hàng ngày em tranh thủ thời gian lướt các trang báo, nghe thời sự để cập nhật tin tức”. 

Thùy Linh