Sài Gòn khuyến khích hệ thống trường ngoài công lập tuyển sinh

11/03/2019 14:06
Phương Linh
(GDVN) - Thành phố đang đẩy mạnh phân luồng học sinh sau bậc trung học cơ sở, đến năm 2020, hệ thống trường công lập chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% chỗ học lớp 10.

Ngày 11/3/2019, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm học này, toàn thành phố có hơn 100.000 học sinh lớp 9.

Dự kiến, năm học tới, thành phố chỉ tuyển hơn 70.000 chỉ tiêu vào lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, thành phố đang đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau bậc trung học cơ sở, đến năm 2020, hệ thống trường công lập chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% chỗ học lớp 10 cho số học sinh hết lớp 9.

Dự kiến, năm học tới, khoảng 30.000 học sinh lớp 9 không thể vào lớp 10 công lập (ảnh: tienphong.vn)
Dự kiến, năm học tới, khoảng 30.000 học sinh lớp 9 không thể vào lớp 10 công lập (ảnh: tienphong.vn)

40% số học sinh dự thi vào lớp 10 sẽ do hệ thống các trường tư thục, trường trung cấp hay trung cấp nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên gánh vác.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học tới, thành phố sẽ tiếp tục giữ tính ổn định của đề thi.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 2,3/6/2019 với hai môn Văn, Toán (làm bài trong thời gian 120 phút/môn) và môn Ngoại ngữ (thời gian làm bài 60 phút).

Học sinh đăng ký thi vào trường chuyên, lớp chuyên thì sẽ thi thêm môn chuyên vào chiều ngày 3/6.

Kết quả của kỳ thi này sẽ được công bố vào ngày 13/6. Ngày 14/6, thành phố sẽ công bố điểm số, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, lớp tích hợp và các trường hợp tuyển thẳng.

Danh sách trúng tuyển, điểm chuẩn của từng trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố vào ngày 10/7.

Điểm xét tuyển: Tổng điểm Văn (x 2), Toán (x 2) và điểm thi Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên nếu có. Học sinh đủ điều kiện xét tuyển là phải hoàn thành đủ ba bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh sẽ có ba nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập, trừ các trường chuyên, không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của các trường, nguyện vọng 2 sẽ cao hơn nguyện vọng 1, nguyện vọng 3 sẽ cao hơn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Khác với những năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của năm học tới, học sinh sẽ không được cộng điểm khuyến khích nghề phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, học sinh đăng ký xét tuyển lớp 10 vào các trường công lập gần nơi cư trú, phù hợp với sức học và năng lực bản thân, tránh phải đi học xa, để gây áp lực cho tình hình giao thông của thành phố.

Phương Linh