Quảng Trị dừng việc tựu trường để phòng chống COVID-19

29/08/2021 06:43
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 4 ngày khi các hoạt động giáo dục được mở cửa, Quảng Trị phải dừng hoạt động tựu trường, khai giảng để tập trung chống COVID – 19

Ngày 28/8, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, Sở này đã có công văn hỏa tốc đến các cơ sở trực thuộc để thông báo về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị yêu cầu tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống; trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập; các cơ sở dạy thêm học thêm và các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn từ ngày 28/8.

Dừng việc tựu trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và học viên các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, cho đến khi có thông báo mới; Kế hoạch khai giảng năng học mới Sở sẽ thông báo sau.

Việc dừng các hoạt động đầu năm học do liên quan đến 2 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận gần đây và tình hình dịch bệnh phức tạp tại các địa bàn lân cận tỉnh Quảng Trị, bà Hương cho biết.

Trước đó, ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã có văn bản số 1747 về hướng dẫn khai giảng tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 25/5, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Đông Hà, Quảng Trị) đã tưu trường. Ảnh: Trường Nguyễn Bá Ngọc

Ngày 25/5, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Đông Hà, Quảng Trị) đã tưu trường. Ảnh: Trường Nguyễn Bá Ngọc

Theo đó, thời gian tựu trường thực hiện theo mốc thời gian quy định tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. Thời gian tựu trường đối với các cấp học vào ngày 01/9/2021. Ngày 25/8 tỉnh Quảng Trị cho phép toàn bộ học sinh lớp 1 trong tỉnh được tựu trường, bắt đầu chương trình năm học mới 2021-2022, sớm hơn 1 tuần so với các khối học sinh khác.

Trong văn bản 1747 cũng đã nêu ra nhiều phương án trong tình hình dịch bệnh.

Trong công văn, Sở cũng nêu các phương án thực hiện lễ Khai giảng trong đó có lưu ý nếu điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, ở những địa bàn khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin thì không tổ chức Lễ Khai giảng mà phối hợp với địa phương để đọc thư Chủ tịch Nước trên hệ thống loa phát thanh của địa phương nhân ngày khai trường vào lúc 8h00, sáng 05/9/2021…

Các phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đều yêu cầu đảm bảo thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Trần Phương