Quảng Ninh họp bàn chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

06/06/2020 06:16
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉnh Quảng Ninh đã họp, quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc và chính xác.

Ngày 5/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị các địa phương nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 cấp tỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm;

Đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm thi; tập trung tổ chức ôn tập đảm bảo kiến thức, kỹ năng cho học sinh tham gia kỳ thi;

Đẩy mạnh công tác truyền thông cũng như thanh kiểm tra trước, trong và sau thời gian tổ chức thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và chính xác.

Ngay sau khi hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 kết thúc, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tại tỉnh.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: CTV)Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: CTV)

Ông Đặng Huy Hậu đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi.

Ngành giáo dục nghiêm túc tổ chức ôn tập, hướng dẫn học sinh phương pháp, kỹ năng làm bài, giúp các em có đủ kiến thức, kỹ năng và tâm thế tốt bước vào kỳ thi.

Trung tâm truyền thông tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông để cán bộ, giáo viên, học sinh nắm rõ và thực hiện đúng quy chế thi;

Các địa phương tập trung hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế.

Đến thời điểm hiện tại, Cụm thi tỉnh Quảng Ninh có 14.634 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Toàn tỉnh Quảng Ninh dự kiến bố trí 34 điểm thi, đảm bảo mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 điểm thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/8.

Thí sinh học chương trình giáo dục Trung học phổ thông sẽ làm 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (gồm tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), hoặc Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông làm 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Kết quả thi của thí sinh được đối sánh với kết quả học tập lớp 12 nhằm chống gian lận.

Điều đáng chú ý là tại kỳ thi này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

LÃ TIẾN