Quảng Ninh bố trí thêm phòng thi, quyết tâm không để thí sinh phải thi đợt 2

05/08/2020 05:56
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài các điểm thi chính thức, tỉnh Quảng Ninh bố trí thêm 68 phòng và 4 điểm thi dự phòng để phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Tất cả vì học sinh thân yêu

Ngày 4/8, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 38 yêu cầu cấp ủy, hệ thống chính trị phải vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang (thành phố Hạ Long) - Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Văn Lang (thành phố Hạ Long) - Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Sau khi kiểm tra tại một số điểm thi, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu trước thời điểm diễn ra kỳ thi từ khâu bảo mật, in sao, vận chuyển phải bảo đảm tuyệt đối an toàn theo đúng quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định là phân cấp nhưng không để xảy ra bất cứ rủi ro, tiêu cực trong suốt kỳ thi.

Tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc rà soát, phân loại, rà soát học sinh theo 4 nhóm, khẳng định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không phát sinh những yếu tố phức tạp.

Đối với phương án thực hiện trước khi kỳ thi diễn ra, phải quyết liệt rà soát, sàng lọc, phân loại các đối tượng, các yếu tố dịch tễ.

Ông Ký yêu cầu Sở Y tế trước 12 giờ ngày 5/8 cơ bản hoàn tất kết quả rà soát bước đầu đối với toàn bộ thí sinh trên địa bàn tỉnh, khẳng định đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh không có nhóm (F0, F1, F2, F3).

Đồng thời tiếp tục rà soát nếu có những yếu tố nảy sinh mới, tinh thần kiểm soát chặt, mang lại lợi ích tối đa cho người dân.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nếu xuất hiện trường hợp ho, sốt, cảm cúm (đối tượng cần được kiểm soát về mặt y tế) phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo thí sinh vẫn được thi tại phòng riêng tại địa điểm thi đã đăng ký từ trước;

Xây dựng quy trình trợ giúp tốt nhất cho học sinh khi vào địa điểm thi; Bố trí đủ cơ số khẩu trang, nước rửa tay, thiết bị khử khuẩn và dụng cụ đo thân nhiệt tại mỗi phòng thi.

Ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy, chính quyền, địa phương phải tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, trong thời gian này giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, minh bạch, khách quan, công bằng, ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành lấy mục tiêu học sinh làm trung tâm với quan điểm “Vì học sinh thân yêu”; Bằng mọi biện pháp kiểm soát tốt nhất tình hình, không để bất cứ học sinh nào không được tham gia kỳ thi vì lý do hoàn cảnh, tài chính, rủi ro trong vấn đề di chuyển.

Đặc biệt là do những phát sinh liên quan đến dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh không có thí sinh nào phải tham gia dự thi đợt 2.

Bố trí 4 điểm và 68 phòng thi dự phòng

Trong chiều 4/8, ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tháng 8/2020.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh có 14.600 thí sinh đăng ký dự thi với 34 điểm thi đặt tại 13/13 địa phương. Trong đó, thành phố Hạ Long có số điểm thi nhiều nhất là 7 điểm.

Ngoài các điểm thi chính thức, tỉnh Quảng Ninh bố trí thêm 68 phòng và 4 điểm thi dự phòng để phòng chống thiên tai, dịch bệnh có diễn biến phức tạp.

Các điểm thi dự phòng được đặt tại 3 địa phương gồm: thành phố Hạ Long 1 điểm ở Trường Trung học cơ sở Cao Xanh; huyện Tiên Yên có 2 điểm đặt tại Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nội trú Tiên Yên và Trung học phổ thông Nguyễn Trãi; huyện Ba Chẽ có 1 điểm dự phòng tại Phổ thông dân tộc Nội trú Ba Chẽ.

Tổng số cán bộ làm công tác coi thi là 2.495 người gồm: 1.810 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi; cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi là 115 người;

Cán bộ làm nhiệm vụ an ninh, y tế, phục vụ, bảo vệ tại các điểm thi là 300 người; cán bộ chấm thi tốt nghiệp, Tự luận 150 người;

Cán bộ, giáo viên tham gia các Ban còn lại của Kỳ thi 120 người; cán bộ các trường đại học tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 111 người.

Trong đó, cán bộ dự phòng cho phương án dịch bệnh Covid-19 là 170 người cho 68 phòng thi dự phòng; cán bộ dự bị 198 người (10%).

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Đến thời điểm này, 14.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Ninh đều an toàn về dịch tễ.

Tại cuộc họp báo, ông Đặng Huy Hậu đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, phản ánh trung thực, khách quan công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại cụm thi của tỉnh.

Qua đó, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay tỉnh Quảng Ninh tăng trên 400 thí sinh.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh rà soát, cập nhật, thống kê các cán bộ, giáo viên, thí sinh trở về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 (704 người);

Đồng thời rà soát các cán bộ, giáo viên, học sinh trong diện F0, F1, F2 để có phương án xử lý trong việc điều động nhân lực, bố trí cơ sở vật chất cho tổ chức kỳ thi.

Qua kết quả rà soát đến thời điểm ngày 4/8, trên toàn tỉnh Quảng Ninh không có thí sinh nào có yếu tố dịch tễ liên quan đến các địa phương đang có dịch.

Trong ngày 5/8, tỉnh Quảng Ninh sẽ công bố danh sách thí sinh F1, F2 (nếu có).

LÃ TIẾN