Quảng Bình yêu cầu lễ khai giảng chỉ tượng trưng nhưng ý nghĩa, tạo khí thế

17/08/2021 06:09
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do tình hình dịch Covid-19 nên chỉ tổ chức theo hình thức nghi lễ tượng trưng, chỉ tập trung 1/4 số lượng học sinh đại diện, cắt giảm các hoạt động hình thức.

Ngày 16/8, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức tổ chức tựu trường năm học 2021-2022.

Học sinh Quảng Bình sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 23/8. (Trong ảnh: Lễ khai giảng năm học mới tại một điểm trường vùng cao).

Học sinh Quảng Bình sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 23/8. (Trong ảnh: Lễ khai giảng năm học mới tại một điểm trường vùng cao).

Theo đó, để triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 được phép tổ chức tựu trường, dạy học, ôn tập, dạy thêm học thêm theo khung thời gian đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Các cơ sở thuộc loại hình giáo dục khác ngoài công lập được phép tổ chức hoạt động kể từ ngày 17/8 và đảm bảo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 chưa được xép tổ chức tựu trường, dạy học, ôn tập, dạy thêm học thêm theo khung thời gian đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho đến khi có thông báo mới.

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm chỉ được thực hiện ở trong trường học, ở các cơ sở giáo dục được cấp phép, không tổ chức tại nhà riêng ở các khu dân cư.

Việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 thực hiện theo khung năm học đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (thống nhất tổ chức khai giảng vào ngày 5/9).

Do tình hình dịch Covid-19 nên chỉ tổ chức theo hình thức nghi lễ tượng trưng, chỉ tập trung 1/4 số lượng học sinh đại diện, cắt giảm các hoạt động hình thức nhưng lễ khai giảng phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo khí thế phấn khởi và yên tâm vào năm học mới.

Việc tổ chức tựu trường, dạy học, ôn tập, dạy thêm học thêm phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước khu vực cổng trường, có phương án về giãn cách trong việc đưa, đón học sinh tại trường học vào các khung giờ phù hợp, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp sớm nhất vào ngày 23/8, riêng các trường tư thục được phép tựu trường sớm hơn nhưng không trước ngày 16/8. Các trường học trên địa bàn sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9.

Học kỳ I của năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 6/9 và kết thúc trước ngày đến 16/1/2022. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5-/2022.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở vào ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

Ở bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sẽ có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên, thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông có 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng giao Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Đồng thời thông báo lịch thi, hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

NGUYÊN PHONG