Quận Hồng Bàng (Hải Phòng) có thêm 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

25/07/2020 06:09
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ba trường: Mầm non Quán Toan, Mầm non Hùng Vương và Trung học cơ sở Bạch Đằng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Ngày 23/7, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Theo đó, 3 trường của quận Hồng Bàng được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, gồm: Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, Mầm non Quán Toan và Mầm non Hùng Vương.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho 3 nhà trường (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 cho 3 nhà trường (Ảnh: LT)

Với 3 trường vừa được công nhận, đến thời điểm này, quận Hồng Bàng có tổng số 14 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Để đạt được kết quả trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã ban hành Nghị quyết số 09 ngày 10/10/2017 về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 xác định rõ: “Các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục của quận được thực hiện theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại;

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất.

Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học và chăm lo phát triển học sinh toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục- đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng quận Hồng Bàng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, quận trung tâm đi đầu thành phố.

Phấn đấu mỗi bậc học có một trường dẫn đầu thành phố Hải Phòng”.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ công bố 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Ảnh: LT)

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ công bố 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Ảnh: LT)

Sự kiện công nhận 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, để chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiều công trình của ngành giáo dục đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Cụ thể, công trình nhà đa năng, khu nhà lớp học 3 tầng Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng có tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng.

Công trình dãy phòng học 3 tầng xây mới, vườn cổ tích, bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm non Quán Toan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng.

Trường mầm non Hùng Vương được đầu tư 7,7 tỷ động xây mới nhà đa năng 2 tầng, cải tạo 12 phòng học, nhà vệ sinh, sân, vườn, cổng trường.

Hoàn thành xây dựng nhà đa năng tại Trường tiểu học Hùng Vương với mức đầu tư 5 tỷ đồng; tiếp tục đầu tư 12 tỷ đồng xây dựng khu nhà 3 tầng với 12 phòng học.

Nhân dịp này Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng công nhận 3 trường trên của quận Hồng Bàng đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

LÃ TIẾN