Phụ huynh Thủ đô không lo lắng 2 môn Ngữ Văn và Lịch Sử

02/06/2019 09:51
Vũ Ninh
(GDVN) - Trong môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, trái với tâm trạng lo lắng của thí sinh nhiều phụ huynh tỏ ra khá bình thản và tự tin.

Nhiều phụ huynh tin tưởng vào khả năng và quá trình ôn luyện nghiêm túc của con mình.

Trong buổi sáng ngày 2/6/2019, hơn 160.000 sĩ tử tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thí sinh tự do lưu ý khi tham gia thi lớp 10 Hà Nội


Trái với tâm lý lo lắng của nhiều thí sinh, một số phụ huynh lại tỏ ra khá bình thản.

Cô Nguyễn Thị Nga (Long Biên) cho biết: “Mặc dù có nhiều thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay nhưng tôi cho rằng khó thì khó chung không phải riêng mình ai.

Cho nên tôi không thấy lo lắng lắm vì tin tưởng vào quá trình ôn tập của con mình”.

Phụ huynh đưa con đi thi tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam (Ảnh: Vũ Ninh)
Phụ huynh đưa con đi thi tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam (Ảnh: Vũ Ninh)

Con trai của cô Nga đăng ký thi chuyên Toán, Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.

Theo cô Nga, kết quả thi thử môn lịch sử của con trai rất tốt và đề thi không có gì quá khó:

“Tôi có đọc các đề thi thử của con, kết quả làm bài của cháu rất tốt hầu như là được 9 điểm trở lên.

Về môn Sử tôi cũng không đánh giá là quá khó. Nếu các cháu chịu khó để ý và tư duy một chút là có thể làm được thôi.

Theo tôi học tập là một quá trình dài tích lũy. Các em học sinh không nên ôn tủ, học tủ vì như thế chỉ nhớ được một số dạng bài thôi”.

Phụ huynh Thủ đô không lo lắng 2 môn Ngữ Văn và Lịch Sử ảnh 2
Phụ huynh ngồi đợi con thi xong môn đầu tiên (Ảnh: Vũ Ninh)

Chung tâm trạng với cô Nga, cô Triệu Thị Tá (Cầu Gi ấy) cũng cho rằng: Môn Sử sẽ không làm khó con cô.

Cô Tá cho biết: “Khó thì cũng là khó chung rồi, nhưng tôi tin con tôi sẽ làm được bài.

Riêng môn Văn trong sáng nay cháu tự tin sẽ làm tốt vì bản thân đã chuẩn bị và ôn luyện đầy đủ rồi”.

Theo cô Tá, con cô là một học sinh không thích Sử nhưng nếu biết cách ôn luyện hợp lý có thể dễ dàng làm được bài thi:

“Tôi cho rằng không phải quá lo lắng về môn Sử. Các kiến thức cũng đều ở trong sách giáo khoa.

Nếu biết áp dụng và có phương pháp ôn thi tốt chắc chắn sẽ làm được bài.

Môn Sử cũng là một môn đòi hỏi tư duy. Tôi thường xuyên cho cháu học ở các lớp ôn thi uy tín. Thời gian còn lại cháu tự học tại nhà”.

Phụ huynh bình thản trong môn thi đầu tiên trái với lo lắng của nhiều thí sinh (Ảnh : Vũ Ninh)
Phụ huynh bình thản trong môn thi đầu tiên trái với lo lắng của nhiều thí sinh (Ảnh : Vũ Ninh)

Trái với tâm trạng tự tin của phụ huynh, nhiều học sinh bày tỏ lo lắng trước giờ G.

Em Đặng Minh Long chia sẻ: “Em lo nhất môn Sử và môn Văn vì đó không phải là hai môn chuyên của em.

Toán và tiếng Anh em tự tin có thể làm được. Tuy nhiên môn Sử vẫn còn là ẩn số còn môn Văn là cánh cửa đầu tiên cần phải vượt qua”.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, trong ngày thi đầu tiên vào lớp 10 tại Hà Nội có rất đông phụ huynh đưa con em đi thi. Nhiều phụ huynh xa nhà chấp nhận ở lại đợi con thi xong.

Một phụ huynh khác lại tỏ ra khá lo âu (Ảnh: Vũ Ninh)
Một phụ huynh khác lại tỏ ra khá lo âu (Ảnh: Vũ Ninh)

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày: 2/6/2019 và 3/6/2019. Các thí sinh sẽ phải thi các môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và Lịch Sử.

Riêng đối với các học sinh thi trường chuyên sẽ phải thi thêm một môn chuyên nữa vào chiều ngày 3/6/2019.

Vũ Ninh