Phụ huynh phản đối vì Trường quốc tế Thăng Long ép học sinh học thêm

23/05/2020 06:51
Như Hải
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mặc cho cái nắng nóng kỷ lục, nhiều phụ huynh đã kéo nhau ra trước cổng trường để phản đối tổ chức học thêm ngoài giờ.

Sau dịch Covid -19, một vài trường tư thục tìm cách lạm thu đã sử dụng nhiều chiêu trò nhằm rút ví phụ huynh. Việc làm phi giáo dục này đã làm cho môi trường giáo dục nóng ngay từ các cổng trường. Nhiều cuộc tập trung treo băng rôn khẩu hiệu đã xảy ra nhiều nơi.

Mới đây nhất, ngày 21/5, trong cái nắng kỷ lục của Hà Nội , nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates Schools) đã tổ chức tập trung để phản đối học thêm ngoài giờ, lên án Bill Gates School không tôn trọng phụ huynh và học sinh.

Vì không tìm được tiếng nói chung với nhà trường, các phụ huynh đành phải tập trung phản đối học thêm ngoài giờ (ảnh N.H).

Vì không tìm được tiếng nói chung với nhà trường, các phụ huynh đành phải tập trung phản đối học thêm ngoài giờ (ảnh N.H).

Chia sẻ với phóng viên Giáo dục Việt Nam, anh T. – phụ huynh có con đang theo học tại trường này cho rằng, phải đi tập trung là điều không ai muốn nhưng vì việc ép con học thêm quá giờ, phản giáo dục, phi dân chủ khiến phụ huynh phải lựa chọn cách này.

Những yêu cầu của phụ huynh là chính đáng vì tạo áp lực học tập quá lớn đối với học sinh là điều phi giáo dục (ảnh N.H).

Những yêu cầu của phụ huynh là chính đáng vì tạo áp lực học tập quá lớn đối với học sinh là điều phi giáo dục (ảnh N.H).

Trong đơn thư gửi Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh cho rằng, việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long tổ chức học thứ 7 không nhận được sự đồng ý của họ. Nhưng nhà trường dùng nhiều cách để bắt con họ phải đi học như: Khối 1 đi học được tặng quà, hay bắt phạt trực nhật nếu không đi học vào thứ 7.

Thông điệp biểu tình rất rõ ràng, phản đối tổ chức học thêm ngoài giờ (ảnh N.H).

Thông điệp biểu tình rất rõ ràng, phản đối tổ chức học thêm ngoài giờ (ảnh N.H).

Lo lắng cho con học tập quá tải, ảnh hưởng đến sức khỏe nên phụ huynh phản đối. Các phụ huynh yêu cầu đối thoại với nhà trường nhưng cuộc đối thoại không thành. Trong buổi họp đó đã có những người cư xử vô văn hóa gây xung đột, gây bức xúc lớn.

Theo tư liệu của phụ huynh cung cấp, việc học sinh đi học thêm ngoài giờ phải nộp thêm tiền cho nhà trường. Như ở khối 7 tăng cường vào thứ 7 là 1. 872.000 đồng (tháng 5 và 6), học tăng cường cuối ngày từ thứ 2 đến thứ 6 là 1.092.000 đồng (tháng 5 và 6).

Với học sinh khối 1, học phí tăng cường cuối ngày từ thứ 2 đến thứ 6 là 1.099.000 đồng (tháng 5 và 6).

Các phụ huynh mong nhà trường tôn trọng ý kiến của họ (ảnh N.H).

Các phụ huynh mong nhà trường tôn trọng ý kiến của họ (ảnh N.H).

Anh T. bất bình: “Không thể ép học sinh đi học quá nhiều”. Qua vụ việc này, có phụ huynh cho rằng sẽ chuyển trường cho con khi kết thúc năm học vì không chấp nhận ứng xử thiếu tôn trọng phụ huynh của trường Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates Schools).

Được biết, trước sự phản đối của phụ huynh học sinh về việc bắt ép con họ đi học vào thứ 7, hệ thống Giáo dục Bill Gates đã có thông báo không tổ chức học thứ 7 hàng tuần.

Bình luận về thông báo này, anh T. cho rằng đây là một quyết định mang tính chống chế.

Để làm rõ về những phản ánh của phụ huynh về việc tổ chức dạy học vào thứ 7, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã đến làm việc với nhà trường nhưng bị đại diện nhà trường từ chối vì không chịu làm việc với phóng viên trình thẻ nhà báo.

Qua việc này có thể thấy Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates Schools) xem thường dư luận và thiếu hiểu biết về Luật Báo chí.

Đến nay, nguyện vọng của một số phụ huynh là "sai thì nhà trường phải xin lỗi, còn càng che giấu thì càng lộ cái sai, khiến phụ huynh bực mình".

Đơn giản nhất là triệu tập họp đại diện ban phụ huynh các khối, nói chuyện xin lỗi. Một yêu cầu nhỏ như vậy liệu Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates Schools) có làm được?

Như Hải