Phụ huynh phản ánh tiểu học Đỗ Tấn Phong bán cả các loại giấy bao kiếng

07/10/2020 06:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, quận Thủ Đức tổ chức bán cả các loại giấy bao kiếng, nhãn vở, bảng, phù hiệu…cho phụ huynh trong trường.

Ngày 4/10/2020, một phụ huynh có con đang học tại trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thông tin đến cho Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, tại ngôi trường này bán cả các loại giấy bao kiếng, bảng, nhãn vở cho phụ huynh.

Cùng lúc, phụ huynh đã cung cấp cho phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam danh mục những khoản sách, giấy bao cần thiết phải mua đầu năm.

Theo đó, có hai loại sách tiếng Anh cần mua, gồm: Family and Friends (bài học, bài tập) có giá 150.000 đồng, Phonics (bài học, bài tập) có giá 130.000 đồng.

Danh sách các khoản sách, dụng cụ học tập phụ huynh cần mua đầu năm ở trường (ảnh: CTV)

Danh sách các khoản sách, dụng cụ học tập phụ huynh cần mua đầu năm ở trường (ảnh: CTV)

Ngoài ra, trong danh sách này còn có 3 đến 3 loại giấy bao kiếng (sách giáo khoa, sách bài tập, tập), nhãn vở, bảng đen, 10 cuốn tập (85.000 đồng), phù hiệu, bộ thực hành (170.000 đồng).

Một bộ sách giáo khoa, bao gồm cả sách bài học, bài tập nhà trường mua hộ phụ huynh có giá 324.000 đồng.

Tổng tiền cho các khoản sách, và những thứ liên quan đến việc học của học sinh đầu năm phụ huynh mua ở trường cần trả là 998.000 đồng.

Ngày 5/10/2020, trao đổi cùng với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, quận Thủ Đức xác nhận, bảng kê danh sách đúng là xuất phát từ nhà trường.

Trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Trường tiểu học Đỗ Tấn Phong, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định rằng, đây là những khoản thu không bắt buộc. Phụ huynh nào có nhu cầu mua thứ nào thì liệt kê vào, bộ phận văn phòng sẽ mua hộ.

“Nhà trường hoàn toàn không ép buộc bất cứ học sinh nào phải mua, nếu thật sự không có nhu cầu” – ông Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Chính vì vậy, theo ông Nguyễn Tuấn Khanh là trong danh sách mới có mục trả hàng, thêm hàng, và đây chỉ khoản tiền thu hộ - chi hộ.

Riêng với bộ thực hành có giá 170.000 đồng/bộ, là mỗi lớp có một bộ thực hành khác nhau.

Ví dụ: Như bộ thực hành của lớp 4 liên quan đến may thêu, lớp 5 là kỹ thuật điện, còn lớp 1 là tiếng Việt+Toán.

Đây là bộ thực hành sẽ được các giáo viên dạy trong giờ chính khóa tại lớp.

Còn việc mua sách giúp phụ huynh, để nhằm tránh việc họ mua phải sách giả, sách lậu, sách không hợp lý.

Hiệu trưởng trường tiểu học Đỗ Tấn Phong nêu rằng, do nhà trường nằm trên địa bàn đông dân nhập cư, nhiều công nhân nên tất cả các khoản thu đều được tính toán kỹ càng, hợp lý.

Việt Dũng