Phụ huynh phản ánh những khoản thu “lạ” của trường Giao Hà

05/10/2019 07:00
Nam Dương
(GDVN) - Không những phải đóng tiền xây dựng mà học sinh trường cấp 2 Giao Hà còn phải đóng thêm 150.000 đồng/ năm tiền duy trì trường chuẩn.

Phụ huynh trường Trung học cơ sở Giao Hà (xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) bức xúc vì những khoản thu vô lý tồn tại nhiều năm nay.

Cụ thể, phản ánh về Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Đinh Công Sỹ, phụ huynh nói: 

“Sau khi sự việc trường Tiểu học Giao Hà bị báo chí phản ánh về tình trạng lạm thu.

Phụ huynh trường Trung học cơ sở Giao Hà cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các khoản thu chi đầu năm.

Hiệu trưởng đừng mượn tay Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu
Hiệu trưởng đừng mượn tay Ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

Chúng tôi rất bức xúc vì những khoản thu không hợp lý.

Bên cạnh đó một số khoản thu không được phép thu nhưng nhà trường vẫn thu của học sinh”.

Phụ huynh trường cấp 2 Giao Hà cũng gửi phóng viên một bảng liệt kê các khoản thu đầu năm học. Trong đó có những khoản thu rất vô lý, sai quy định:

Tiền học phí: 540.000 đồng/ năm/ 9 tháng

Tiền bảo vệ, vệ sinh: 200.000 đồng/ năm

Nước uống: 80.000 đồng/ năm

Bảo hiểm y tế: 564.000 đồng/ năm

Học thêm: 10.000 đồng/ buổi/ 9 tháng

Xây dựng: 250.000 đồng/ năm

Tu bổ trường: 600.000 đồng/ năm

Phụ huynh học sinh: 60.000 đồng/ năm

Bảo trì phòng tin học: 50.000 đồng/ năm

Duy trì trường chuẩn: 150.000 đồng/ năm

Khuyến học: 50.000 đồng/ năm

Sổ liên lạc: 50.000 đồng/ năm

Giấy kiểm tra: 100.000 đồng/ năm

Tính sơ sở, tổng số tiền phụ huynh phải nộp đầu năm học lên đến 2.600.000 đồng. Tổng số học sinh toàn trường là 470 em nhân với 2,6 triệu đồng sẽ ra một con số vô cùng lớn.

Bức xúc, nhiều phụ huynh lên tiếng vì những khoản thu “giời ơi đất hỡi” như tiền xây dựng; phí duy trì trường chuẩn; tu bổ trường, tiền giấy kiểm tra...

Trong đó nhiều phụ huynh thắc mắc: Vì sao đã phải đóng tiền xây dựng lại còn phải đóng tiền tu bổ trường, phí duy trì trường chuẩn?

Những khoản thu "lạ" tại trường cấp 2 Giao Hà (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)
Những khoản thu "lạ" tại trường cấp 2 Giao Hà (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Thủy nói: “Đây không phải là năm đầu tiên có những khoản thu như thế này. Đối với các gia đình ở vùng nông thôn như chúng tôi thì đây là một số tiền lớn. 

Bên cạnh đó điều phụ huynh bức xúc vì có những khoản thu rất vô lý như tiền duy trì trường chuẩn, tiền tu bổ trường…Một số khoản thu như giấy kiểm tra, sổ học sinh cũng khá cao”.

Hiện nay, Theo Điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh đã quy định rõ những khoản không được thu là các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, bao gồm: 

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; 

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; 

Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; 

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; 

Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; 

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; 

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Như vậy có thể thấy, trường Trung học Cơ sở Giao Hà đang thu sai một số khoản như: tiền bảo vệ, vệ sinh, tiền tu bổ trường, tiền duy trì trường chuẩn…

Nhà trường trả lại 300.000 đồng cho phụ huynh học sinh (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)
Nhà trường trả lại 300.000 đồng cho phụ huynh học sinh (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Một thông tin khác, theo phụ huynh nhà trường cũng đã trả lại 300.000 đồng cho phụ huynh. Các khoản trả lại bao gồm:

Khuyến học: 30.000 đồng

Quỹ phụ huynh: 60.000 đồng

Tiền giấy kiểm tra, đề thi: 100.000 đồng

Phí bảo trì phòng tin: 50.000 đồng

Phí duy trì trường chuẩn: 150.000 đồng.

Tuy nhiên điều phụ huynh bức xúc là tiền tu bổ trường lên đến 600.000 đồng không được trả lại.

Một phụ huynh đặt câu hỏi: Có phải do trường nhận thấy những sai phạm của mình nên đã có động thái trả lại tiền nhưng chúng tôi cho rằng không thỏa đáng và không chấp nhận.

Động thái trả lại tiền của  trường cấp 2 Giao Hà xảy ra sau khi VTV đăng tải thông tin trường cấp 1 Giao Hà lạm thu. 

Điều đáng nói trong bản kê thu chi của một số giáo viên trường cấp 2 Giao Hà có ghi: Thực hiện theo văn bản của Hội đồng Nhân dân xã Giao Hà đã giao thu tiền học/ năm.

Trước đó, trả lời VTV24, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Hà và nhân viên kế toán đều thừa nhận khoản thu xây dựng trường học là sai quy định và không đúng thẩm quyền. 

Thế nhưng lãnh đạo xã từ chối trả lời phỏng vấn và không cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc thu chi khoản tiền này.

Dù sự việc đã diễn ra hàng chục năm nhưng lãnh đạo huyện Giao Thủy cũng không hay biết.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin thêm về các dấu hiệu lạm thu tại một số trường thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Nam Dương