Phụ huynh có con ôn lớp 6 song bằng hỏi trường, trường chờ Sở

29/04/2021 07:03
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhân viên tư vấn nhà trường cho biết rằng đây là mô hình thí điểm 3 năm, thế nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo là dừng hay không.

Phụ huynh nháo nhào đi tìm chỗ học mới

Ngày 23/4, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở này chính thức chỉ đạo các trường không tuyển học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng IGCSE tại các trường trung học cơ sở tham gia đề án từ năm học 2021-2022.

Năm 2018-2019 là năm đầu tiên tuyển sinh thí điểm lớp 6 hệ song bằng ở 7 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Kết thúc năm học 2020-2021 là tròn 3 năm tổ chức thí điểm. Các trường không tuyển mới.

Theo ông Phạm Xuân Tiến, lộ trình của đề án thí điểm lớp 6 hệ song bằng đã có từ trước, đến năm 2023-2024 sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ đề án này.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, tại văn bản số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 vẫn có nội dung tuyển sinh vào lớp 6 hệ song bằng với những hướng dẫn cụ thể về cách thức tuyển sinh, các bài kiểm tra cũng như cách tính điểm chuẩn…

Điều này có nghĩa rằng, mặc dù đã biết chương trình thí điểm này phải dừng lại theo lộ trình của đề án từ rất lâu nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn hướng dẫn tuyển sinh cách đây gần 2 tuần?

Việc được thông tin dừng lại bất ngờ khiến nhiều phụ huynh, học sinh rơi vào thế bị động bởi đã có sự chuẩn bị cho kỳ thi từ rất lâu trước đó. Điều này khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Chuẩn bị cho con từ rất sớm với tư tưởng con sẽ dự tuyển vào lớp 6 hệ song bằng nên chị Nguyễn Thu Hiền (quận Hoàn Kiếm) rất lo lắng và hoang mang khi nhận được thông tin này.

“Chương trình này đã được bắt đầu từ các năm trước và để chuẩn bị cho con mình một môi trường học tốt nhất trong khả năng, điều kiện của bố mẹ cũng như lực học của con, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ hệ song bằng được thí điểm.

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó thì một tháng nữa sẽ là thời gian học sinh lớp 5 nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng.

Bây giờ mọi sự chuẩn bị, hi vọng lâu nay lại bị thay đổi vào phút cuối khiến chúng tôi rơi vào thế bị động, tôi chưa biết định hướng cho con như thế nào. Nếu dừng tuyển sinh tại sao đến giờ này phụ huynh chúng tôi mới nhận được thông báo chính thức?”, chị Hiền chia sẻ.

Đồng cảnh ngộ như chị Hiền, gia đình anh Vũ Huy Minh (Thanh Xuân) cũng có tâm trạng đứng ngồi không yên khi nghe tin dừng tuyển sinh bởi trước đó anh đã đầu tư cho con trai mình chuẩn bị mọi thứ nộp hồ sơ vào trường Trung học Cơ sở Thanh Xuân lớp 6 chương trình song bằng.

“Chúng tôi đã đầu tư, chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý cho con để con sẵn sàng tham dự kỳ thi sắp tới. Bao nhiêu công sức của cả gia đình đổ sông, đổ bể nếu như dừng không tuyển sinh nữa.

Nếu có thay đổi, dừng hẳn hay có thể sẽ tiếp tục với lộ trình như thế nào, chúng tôi chỉ mong tiếp nhận thông tin được sớm để gia đình có phương án lựa chọn trường học cho con, chứ nếu cứ là chương trình đang thí điểm thích thì ra hướng dẫn, thích thì dừng lại như thế này phụ huynh và học sinh quá bất lợi”, anh Minh cho biết.

Theo chia sẻ của anh Minh, anh đã tìm hiểu rất kĩ và biết rằng đây là mô hình thí điểm. Nhân viên tư vấn của nhà trường cho biết rằng đây là mô hình thí điểm 3 năm, thế nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo là dừng hay không.

Chính vì thế cả năm trời không nghe thấy thông tin chính thức thông báo gì thì gia đình anh cùng những phụ huynh cũng vẫn đang háo hức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tuyển sinh vừa qua vẫn có hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng tại 7 trường thí điểm mô hình, nhà trường cũng chưa đưa ra thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022 nên anh Minh vẫn đặt niềm tin rằng kỳ thi này vẫn sẽ diễn ra và cơ hội con anh được học chương trình này rất lớn.

Cũng theo chia sẻ của hai vị phụ huynh này, khi nhận được tin trên, rất nhiều phụ huynh có định hướng cho con thi vào hệ song bằng đã như “vỡ trận” mà nháo nhào chọn phương án tìm trường mới cho con, nhiều phụ huynh cảm thấy rất mệt mỏi bởi thông tin dừng tuyển sinh bất ngờ này.

Tâm lý học sinh bị ảnh hưởng

Mỗi năm có hàng nghìn học sinh nộp hồ sơ và phải trải qua vòng thi tuyển gắt gao, tỉ lệ chọi khá cao để cạnh tranh những suất học chương trình song bằng này.

Để được trúng tuyển, các em phải vượt qua bài thi Tiếng Anh và Toán bằng Tiếng Anh. Sau đó, học sinh sẽ học chương trình quốc gia Việt Nam (cho cấp Trung học Cơ sở) do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và chương trình Cambridge cấp Trung học Cơ sở với 4 môn hoàn toàn bằng Tiếng Anh gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin.

Cũng chính vì “sức nóng” của kỳ thi nên việc ôn tập kiến thức, thậm chí tâm lý của các học sinh đều được gia đình chuẩn bị từ trước đó rất lâu với nhiều hi vọng, kỳ vọng và ước mơ về môi trường học tập mới của các em.

Thế nhưng, việc thông tin dừng lại bất ngờ của tuyển sinh hệ song bằng đã khiến nhiều em trở nên chán nản, thất vọng thậm chí có thể rơi vào trạng thái trầm cảm học đường.

Thầy Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ TuanBB English. (Ảnh C.K.A)

Thầy Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ TuanBB English. (Ảnh C.K.A)

Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Võ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ TuanBB English, người có rất nhiều kinh nghiệm tiếp xúc, ôn tập cùng các học sinh có nguyện vọng dự thi các cuộc thi Tiếng Anh, song bằng... cho biết:

“Đây là một dự án thí điểm, vì thế sau vài năm thì sẽ phải dừng và đánh giá chất lượng của cả đề án. Tuy nhiên, thông báo quá muộn làm cho học sinh và phụ huynh có tâm lý bị ‘đánh úp’ vì không chuẩn bị kịp thời.

Rất nhiều học sinh đã ôn tập, chuẩn bị cả năm trời, bất ngờ dừng lại làm dang dở rất nhiều kế hoạch của cả phụ huynh và học sinh”.

Cũng theo thầy Võ Anh Tuấn cho biết, việc dừng lại bất ngờ về tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý các em học sinh.

“Thứ nhất là hụt hẫng. Với độ tuổi của các em học sinh lớp 5 lên 6 tâm lý chưa vững. Cố gắng học tập, thậm chí thi đua để học tập nhưng cuối cùng không đạt được dự định. Điều này gây ra tâm lý chán nản.

Thứ hai, vào thời điểm này phụ huynh và học sinh mới nhận được thông tin dừng tuyển sinh chính thức là rất muộn, rất khó để học sinh có thể lên kế hoạch kịp cho kì thi sắp tới. Phụ huynh lại đổ xô đi tìm trường học mới đúng nhu cầu rất vất vả”, thầy Tuấn chia sẻ.

Bất ngờ dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 được thầy Tuấn đánh giá bất hợp lý về mặt thời điểm đưa ra thông báo chính thức.

“Nếu như thông báo sớm hơn 6 tháng thì mọi việc sẽ rất khác. Các trường đưa ra thông báo tuyển sinh xong lại thông báo dừng bất ngờ thì cả học sinh, phụ huynh lẫn nhà trường đều vào thế bị động.

Các trường có thể sẽ có phương án mới trong việc tuyển sinh nếu dừng đề án thí điểm. Tuy nhiên phụ huynh và học sinh chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều với thông tin dừng tuyển bất ngờ này”, thầy Tuấn nhận định.

Cao Kim Anh