Phòng Giáo dục Cầu Giấy nói gì về gợi ý của Phó giám đốc Phạm Xuân Tiến?

27/04/2021 13:51
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy vẫn đang chờ văn bản chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho phép tuyển sinh song bằng lớp 6 năm 2021.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, ngày 23/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc các trường trung học cơ sở tại Hà Nội dừng tuyển sinh học sinh lớp 6 vào học chương trình song bằng năm học 2021-2022.

Chủ trì cuộc trao đổi là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – ông Phạm Xuân Tiến.

Hội thảo về chương trình song bằng tại Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: thcscaugiay.edu.vn

Hội thảo về chương trình song bằng tại Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: thcscaugiay.edu.vn

Tại cuộc họp báo, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đặt câu hỏi về băn khoăn nhiều phụ huynh học sinh lớp 5 đã chuẩn bị cho con học tập, rèn luyện trong thời gian dài để thi tuyển sinh học chương trình song bằng, nay lại đột ngột dừng tuyển sinh, ông Phạm Xuân Tiến bày tỏ lấy làm tiếc khi thông tin về Đề án chưa được công bố rộng rãi trước đó.

Theo ông Tiến, học sinh mong muốn học chương trình song bằng có thể đăng ký vào trường ngoài công lập hoặc quốc tế.

Trong nhóm 7 trường triển khai đề án, Trung học cơ sở Thanh Xuân và Trung học cơ sở Cầu Giấy đã được công nhận đạt tiêu chí chất lượng cao và có thể chủ động xây dựng đề án để thực hiện tiếp chương trình này. Nếu Ủy ban nhân dân quận, huyện đồng ý cho triển khai, các trường này sẽ được tuyển sinh lớp 6 hệ song bằng.

Ngày 26/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về thông tin nêu trên, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết:

“Việc này Phòng vẫn chờ văn bản từ phía Sở. Đến thời điểm này Phòng vẫn chưa nhận được văn bản nào hướng dẫn việc này”.

Khi phóng viên nêu câu hỏi về việc trong đề án tuyển sinh lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn đưa nội dung tuyển sinh song bằng vào đề án, ông Ngọc Anh cho biết đó là hướng dẫn cũ và là hướng dẫn chung cho tuyển sinh lớp 6. Trong đề án cũng đã có nêu đến năm 2021 sẽ dừng tuyển sinh lớp 6 còn cụ thể thế nào Phòng vẫn đợi văn bản chính thức mới có thể có ý kiến.

Cũng trong ngày 26/4, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trao đổi thêm với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về phát ngôn nói trên, theo đó:

Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân và trường Trung học cơ sở Cầu Giấy là hai trường trung học cơ sở tự chủ tài chính và là 2 trong 7 trường công lập thực hiện thí điểm đào tạo song bằng được công nhận thành viên của Cambridge.

Năm học tới đây, 7 trường thí điểm không được tuyển mới học sinh lớp 6 chương trình đào tạo song bằng theo Đề án, tuy nhiên Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân và trường Trung học cơ sở Cầu Giấy vẫn có thể triển khai chương trình giáo dục tích hợp (tức là chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài, bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và không trùng lặp về nội dung, kiến thức) hay gọi tắt là “chương trình song bằng” nhưng cần phải tuân theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/8/2018.

"Thực hiện theo đúng Nghị định 86/2018/NĐ-CP, nếu Quận Thanh Xuân đồng ý về chủ trương cho trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy đồng ý về chủ trương cho trường Trung học cơ sở Cầu Giấy được tiếp tục triển khai chương trình song bằng thì nhà trường phải xây dựng chương trình và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Sau khi Bộ thẩm định chương trình đạt tiêu chuẩn thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra toàn diện để nhà trường đi vào triển khai theo đúng Nghị định 86/2018/NĐ-CP chứ không thể dùng chương trình hiện nay để đưa vào giảng dạy.

Chương trình mà Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy và 5 trường trung học cơ sở khác đang thí điểm Đề án là chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho thành phố Hà Nội thí điểm.

Nội dung này được thông qua trước khi ban hành Nghị định 86/2018, giờ đây đã có Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì 2 trường muốn triển khai tiếp bắt buộc phải tuân theo.

Vì 5 trường còn lại không phải là trường trung học cơ sở tự chủ tài chính nên không nằm trong đối tượng áp dụng của Nghị định 86/2018/NĐ-CP”.

Lại Cường