Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động “Skilling up Việt Nam”

29/04/2021 06:12
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Hội nhà báo Việt Nam là hai đơn vị đồng tổ chức cuộc thi này.

Ngày 28/4/ 2021 tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã diễn ra buổi lễ phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động với chủ đề: “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam – Skilling up Việt nam”.

Đến tham dự buổi lễ có ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) và nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam. Đây là hai đơn vị đứng ra đồng tổ chức cuộc thi này.

Thông qua buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã ra mắt báo giới và công bố về thể lệ của cuộc thi. Theo đó, hình thức các tác phẩm tham dự cuộc thi này sẽ bao gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các thể loại bài viết có thể tham dự phong phú như: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình.

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phát biểu tại buổi lế. Ảnh: Trung Dũng

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phát biểu tại buổi lế. Ảnh: Trung Dũng

Ban tổ chức cũng nêu ra yêu cầu cho các tác phẩm, đó là cần phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Bởi trong cuộc thi này hạt nhân chính tham gia đông đảo chính là đội ngũ các phóng viên chuyên và không chuyên trên khắp mọi miền tổ quốc.

Tất cả các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí và các cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết bằng tiếng Việt đều có thể gửi bài tham gia.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 07 người.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/8/2021 theo dấu bưu điện. Các giải thưởng được xét theo từng loại hình báo chí với tổng số giải thưởng bao gồm: 04 giải A, mỗi giải 20 triệu đồng, 04 giải B, mỗi giải 15 triệu đồng, 08 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng và 12 giải khuyến khích, mỗi giải 05 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi có thể xem xét bổ sung thêm một số giải thưởng khác theo đề xuất của Hội đồng Giám khảo. Nếu có xảy ra tranh chấp, thắc mắc về cuộc thi thì quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: “Kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy, việc phát triển được nguồn nhân lực có kỹ năng trong quá trình lao động là việc làm hết sức quan trọng nhằm tạo ra năng suất lao động vượt trội và góp phần thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Ban tổ chức cuôc thi ra mắt báo giới. Ảnh: Trung Dũng

Ban tổ chức cuôc thi ra mắt báo giới. Ảnh: Trung Dũng

Đây còn là yếu tố tạo ra sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và các quốc gia. Dự báo trong vòng 15 đến 20 năm nữa thị trường lao động sẽ có sự thay đổi hết sức quan trọng, nhiều ngành nghề mới ra đời đồng thời với nhiều kỹ năng mới cần người lao động cần phải được trang bị để thích ứng với tình hình thực tế.

Chính vì vậy, cuộc thi này ra đời và thông qua các tác phẩm của đông đảo phóng viên chuyên và không chuyên, các nhà báo từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau nhằm lan toả thông điệp về việc, các lao động trong nước cần năng cao hơn nữa kỹ năng tay nghề trong tương lai để không bị tụt lại trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của thế giới”.

Cũng tại buổi lễ, ngoài việc đồng tình những quan điểm của người đứng đầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên lựa chọn tác phẩm gửi dự cuộc thi.

Không những thế, Hội Nhà báo hàng năm cũng được giao nhiệm vụ tổ chức các giải báo chí quan trọng, số lượng lên đến 15 cuộc thi nhưng đây là cuộc thi mới nhất mà Hội tham gia cùng với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Việc này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Hội Nhà báo Việt Nam đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Trung Dũng