Phần đông phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh muốn thi tốt nghiệp đợt 1

30/06/2021 06:20
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua kết quả khảo sát tại một số trường trung học phổ thông, phần đông phụ huynh chọn phương án không yên tâm nhưng vẫn đồng ý thi trong đợt 1.

Tính đến 19h ngày 28/6/2021, phụ huynh có học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc khảo sát ý kiến về thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo hiệu trưởng một trường trung học phổ thông tư thục nằm trên địa bàn Thành phố Thủ Đức (quận 9 cũ), phụ huynh của trường này phần đông là chọn ý kiến không yên tâm những vẫn đồng ý cho con thi tốt nghiệp trung học phổ đợt 1 (khóa ngày 7,8/7/2021).

Vị này giải thích: Có thể việc nghỉ học do dịch đã quá kéo dài, khiến cho nhiều học sinh có thể gặp tâm trạng mệt mỏi, nên cũng muốn thi cho hoàn tất.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: P.L)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (ảnh: P.L)

Tại trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, cô Vũ Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng cho biết, phụ huynh của trường phần đông chọn 2 ý kiến là yên tâm+đồng ý cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1, không yên tâm+đồng ý cho học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1.

Còn phương án là không đồng ý thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1 vẫn thấp hơn 2 ý kiến nêu trên.

Cũng giống như vậy, thầy Lê Văn Phước – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh cũng nói rằng, dù dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại thành phố, nhưng phần đông phụ huynh vẫn đồng ý cho con em họ thi trong đợt 1.

Theo dự kiến, trong ngày 30/6, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quyết định cuối cùng về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi, tại 155 điểm thi trải rộng khắp các quận, huyện trên địa bàn.

Thành phố cũng có khoảng 4.700 học sinh là người ở các tỉnh, đang học tại các trường trung học tư thục hiện đang được đề xuất cho phép thi trong đợt 2, nếu những em này có nhu cầu.

Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 15.800 người để phục vụ kỳ thi này, trong đó có 400 thanh tra thi, cán bộ chấm thi là hơn 1.700 và cán bộ chấm phúc khảo là khoảng 1.000 người.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, việc khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh không phải để làm căn cứ quyết định thi hay không trong đợt 1, mà là căn cứ để lãnh đạo thành phố nắm tình hình, có cơ sở xem xét toàn diện khi đưa ra quyết định, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và học sinh.

Việt Dũng