Ông Lê Hồng Sơn được điều động về công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

21/06/2021 13:25
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Lê Hồng Sơn được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều động đến công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/6/2021, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi lễ trao quyết định điều động cán bộ.

Ngoài 3 nhân sự được điều động đến công tác tại vị trí mới trong đợt này là bà Diệp Hồng Di, bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc và ông Vũ Anh Khoa, dịp này còn có ông Lê Hồng Sơn – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Sơn trong một lần họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: H.L)

Ông Lê Hồng Sơn trong một lần họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: H.L)

Ông Sơn được trao quyết định điều động đến công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào quyết định số 66/QĐ-UBND-TC, do ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 17/6/2021, việc điều động ông Sơn căn cứ vào thông báo số 441-TBNS/TƯ ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nhân sự Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị theo tờ trình số 256/TTr-SNV ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lương và phụ cấp (nếu có) của ông Lê Hồng Sơn sẽ do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định.

Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1965 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2021 (2 nhiệm kỳ), ông Sơn đã từng là giáo viên của trường trung học phổ thông Quang Trung (huyện Củ Chi), hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tân Phong (quận 7) và từng giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Sở Giáo dục thành phố.

Việt Dũng